Xem Không quân Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

Không quân Mỹ vừa phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không gắn đầu đạn từ Căn cứ Không quân Vandenberg tại California.

Mang một đầu đạn hạt nhân mô phỏng, ICBM được bắn từ một hầm phóng trong căn cứ vào 23h01 tối 6/11 nhắm đến một mục tiêu trên Thái Bình Dương. Theo hãng tin AP, vụ thử nghiệm nhằm kiểm tra độ chính xác và tin cậy của hệ thống này.

“Cuộc phóng thử cung cấp dữ liệu quý giá cho Bộ Chỉ huy Chiến lược và Không quân Mỹ”, Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu thông báo, đồng thời nhấn mạnh vụ thử không liên quan đến bất kỳ sự kiện thế giới nào hiện nay.

Trước đó, ngày 31/7, Không quân Mỹ đã buộc phải ngừng thử nghiệm, phá hủy một tên lửa Minuteman III ngay trên không do thiết bị gặp sự cố bất thường khi đang bay.

Theo trang web Air Force Technology, vụ phóng thử ICBM Minuteman III đầu tiên của năm 2018 diễn ra tại Vandenberg hồi tháng 4. Lực lượng này tiến hành khoảng bốn cuộc thử nghiệm tên lửa tại căn cứ Vandenberg mỗi năm.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
IS đánh mất quân bài mặc cả cuối cùng, quân đội Syria sẵn sàng đại chiến
IS đánh mất quân bài mặc cả cuối cùng, quân đội Syria sẵn sàng đại chiến

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đánh mất quân bài mặc cả cuối cùng tại miền Nam Syria sau khi quân đội chính phủ giải thoát thành công 19 dân thường bị bắt giữ làm con tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN