Một máy bay ném bom tầm xa hạng nặng B-52H của Không quân Mỹ và hai máy bay chiến đấu F-15 Koku Jieitai của Không quân Nhật Bản thực hiện sứ mệnh diễn tập thường xuyên trên Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản ngày 26/9. Ảnh: PACAF
Tờ Insider đăng lại các hình ảnh do Lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACAF) công bố cho thấy các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đang gia tăng hoạt động tại Biển Đông và Biển Hoa Đông trong tháng 9 so với tổng cộng 4 lần hồi tháng trước. Biển Đông và Biển Hoa Đông là hai vùng biển "nóng" ở châu Á, nơi Trung Quốc đều có tranh chấp chủ quyền với các nước khác.
Chuyến bay diễn tập qua Biển Hoa Đông là một phần trong Chiến dịch "Oanh tạc cơ hiện diện thường xuyên" của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, bắt đầu từ tháng 3/2004. Ảnh: PACAF
Ngày 23/9, một “pháo đài bay” B-52 thuộc Phi đội ném bom viễn chinh số 96 đã tiến hành tập luyện trên Biển Đông và Ấn Độ Dương Hai ngày sau, một máy bay B-52 khác cũng làm nhiệm vụ diễn tập trên vùng biển này.
PACAF khẳng định những sứ mệnh mới đây đều “phù hợp với luật phát quốc tế cùng với các chính sách về tự do hàng hải nổi tiếng và lâu năm của Mỹ”.
"Pháo đài bay" B-52 đã diễn tập cùng với 12 tiêm kích F-15 và 4 tiêm kích F-2 trước khi quay trở căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam. Ảnh: PACAF
Nhiệm vụ ngày 26/9 là chuyến bay thứ 3 của B-52 của Mỹ trong một tuần. Ảnh: PACAF
B-52H cất cánh từ căn cứ Andersen đi làm nhiệm vụ diễn tập trên Biển Đông và Ấn Độ Dương ngày 23/9. Ảnh: U.S. Air Force
Các chuyến bay thường xuyên diễn ra này đều khiến Bắc Kinh tức giận. Ảnh: U.S. Air Force
Các chuyến bay xảy ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Hai bên không chỉ ăn miếng trả miếng bằng cuộc đua áp đặt thuế lên hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD của nhau mà còn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ quân sự song phương.
Cuối tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trừng phạt một cơ quan quốc phòng của Trung Quốc vì mua vũ khí Nga. Đáp lại, Bắc Kinh bất ngờ hủy cuộc họp quân sự cấp cao giữa Phó Đô đốc Hải quân Shen Jinlong và người đồng cấp Mỹ John Richardson. Nước này cũng từ chối cấp phép cho tàu sân bay Mỹ USS Wasp cập cảng Hong Kong.