Việt Nam sẽ sớm nhận được “sát thủ săn ngầm” Mỹ

Ngay sau khi quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí được thực thi, máy bay tuần tra P-3 Orion sẽ đến Việt Nam, chuyên gia của Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ (Nga) Vasily Kashin nhận định.

Máy bay tuần tra săn ngầm P-3 Orion. Ảnh: Flickr

Bên cạnh “sát thủ săn ngầm” P-3 Orion, theo chuyên gia Vasily Kashin, còn có thể bắt đầu cung cấp cho Việt Nam máy bay vận tải C-130 Hercules.


Đó là do Nga đã ngừng sản xuất máy bay tuần tra từ thập niên 1990 và hiện tại, Nga không sản xuất loại máy bay vận tải như C-130 Hercules, mà chỉ có loại máy bay trọng tải lớn hơn là IL-76.


Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, chuyên gia Vasily Kashin còn cho rằng dù Mỹ có thể bắt đầu cung cấp vũ khí sát thương cho Việt Nam, nhưng vẫn không thể tạo thành một đối thủ cạnh tranh nghiêm túc đối với trang bị vũ khí Nga


Đó là do Nga hiện đang giữ vai trò là nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam (chiếm 93% thị phần vũ khí nhập khẩu). Nhưng dù sao, sự xuất hiện của vũ khí Mỹ cũng sẽ khiến tính cạnh tranh trên thị trường Việt Nam gia tăng.


Hoàng Hà
Mỹ bỏ cấm vận vũ khí Việt Nam, Nga nghĩ gì?
Mỹ bỏ cấm vận vũ khí Việt Nam, Nga nghĩ gì?

Sáng 23/5 tại Hà Nội, Tổng thống Obama đã chính thức loan báo về quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Ngay sau đó, báo chí Nga đưa nhiều bình luận về quyết định này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN