Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng ở Kiev. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN
Thông báo được đăng tải trên kênh Telegram của SBU ngày 29/4 nêu rõ những nghi phạm bị bắt gồm một quan chức quân sự, một nhân viên kiểm định chất lượng và hai lãnh đạo của một doanh nghiệp sản xuất quốc phòng.
Business Insider (Mỹ) cho biết thông tin này được công bố 6 tháng sau khi truyền thông Ukraine phản ánh nhiều đơn vị tuyến đầu phàn nàn rằng họ không thể phóng đạn súng cối cỡ nòng 120 mm hoặc chúng không phát nổ như dự kiến.
Trong đoạn video được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội hồi tháng 11/2024, một binh sĩ nói rằng chỉ 1/10 quả đạn súng cối có thể bắn ra khỏi ống phóng và phát nổ hiệu quả. Ở thời điểm đó, các nhà báo Ukraine đưa tin có tới 100.000 quả đạn bị đề xuất thu hồi.
SBU cho biết họ điều tra một nhà máy quốc phòng tại vùng Dnipropetrovsk – nơi có thành phố chiến lược Dnipro – và phát hiện 4 nghi phạm đã cấu kết để cung cấp đạn cối bị lỗi ra tiền tuyến.
Sau đó, SBU xác nhận: “Để sản xuất hàng loạt, các nghi phạm đã sử dụng vật liệu kém chất lượng và lắp ráp cẩu thả, khiến ngòi nổ chính không hoạt động, dẫn đến hiệu suất không ổn định của toàn bộ khối thuốc nổ đẩy”.
Cơ quan này không nêu danh tính các nghi phạm nhưng cáo buộc cả 4 người này đã thông đồng nhằm cắt giảm chi phí sản xuất để tăng lợi nhuận.
Ngoài ra, SBU cho biết các quan chức quân sự và kiểm định chất lượng đã “cố tình làm ngơ” trước tình trạng đạn bị lỗi và làm giả hồ sơ để che đậy vụ việc. “Hậu quả là 120.000 quả đạn súng cối không thể sử dụng được đã chuyển ra chiến trường”, SBU nêu bật. Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù.
Trong bối cảnh xung đột với Nga đã bước sang năm thứ 3, đạn pháo trở thành yếu tố then chốt trong phòng thủ của Ukraine. Một trong những bài toán nan giải nhất của Ukraine hiện nay là thiếu binh sĩ, trong bối cảnh lực lượng hiện tại ngày càng mỏng. Giới chức nước này đang cân nhắc hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18.
Trong khi đó, Ukraine cũng nỗ lực tránh rơi vào cảnh thiếu đạn dược khi châu Âu và Mỹ đang phải gồng mình tiếp tế. Trong giai đoạn cấp bách, Ukaine cũng đã đẩy mạnh ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, vốn đang sản xuất hàng triệu thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).