Ukraine tuyên bố không dùng vũ khí tầm xa phương Tây để tấn công vào đất Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng CNN rằng Ukraine không có kế hoạch sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga, nếu có.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh: AFP/TTXVN

"Chúng tôi không quan tâm đến đất của Nga”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố trong cuộc phỏng vấn được phát sóng sáng 8/3. 

Ông Zelensky nói thêm: "Chúng tôi không thể vượt sông Dnieper tại thời điểm này và chúng tôi không có vũ khí để tiếp cận Nga. Đó là lý do tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi cần vũ khí tầm xa của Mỹ hoặc bất kỳ nước châu Âu nào".

Theo ông Zelensky, chính phủ Ukraine chưa sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev sẽ chỉ ngồi vào bàn đám phán khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Về phía mình, Nga đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng con đường ngoại giao.

Tại buổi đọc Thông điệp Liên bang 2023 vào cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nếu phương Tây quyết định cung cấp cho Ukraine vũ khí hiện đại tầm xa hơn, Nga sẽ phải đẩy lùi mối đe dọa này ra xa biên giới nước này hơn nữa.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu khẳng định khả năng Moskva mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ liên quan trực tiếp đến tầm xa của những loại vũ khí mà phương Tây cấp cho Kiev.

“Điều đó phụ thuộc vào loại vũ khí nào được gửi đi”, Bộ trưởng Sergey Shoigu trả lời ngắn gọn trên sóng truyền hình Rossiya-1 ngày 26/2. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo TASS)
Ukraine kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ đối phó với đợt tấn công mới nhất của Nga
Ukraine kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ đối phó với đợt tấn công mới nhất của Nga

Nga đã phóng một loạt tên lửa trên khắp Ukraine vào sáng 9/3. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong ba tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN