Ukraine ra mắt sáng kiến công nghệ tăng cường năng lực quân sự

Chính phủ Ukraine ngày 26/4 công bố một sáng kiến mới nhằm hợp thức hóa và thúc đẩy sự đổi mới trong việc phát triển máy bay không người lái (UAV) và các công nghệ quan trọng trong xung đột với Nga.

Chú thích ảnh
Một người lính Ukraine mang theo UAV đến gần tiền tuyến gần Avdiivka, vùng Donetsk, Ukraine ngày 17/2/2023. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, là một phần của sáng kiến ​​​​có tên gọi BRAVE1, chính phủ Ukraine hy vọng sẽ huy động các nhà phát triển thuộc nhà nước, quân đội và tư nhân làm việc cùng nhau liên quan đến các vấn đề quốc phòng để tạo thành một "tổ hợp công nghệ" giúp Ukraine giành được lợi thế chiến trường.

Trong một tuyên bố với hãng tin AP, Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov lưu ý nước này "chắc chắn cần phát triển công nghệ quân sự để có thể tự vệ”.

Theo nhà chức trách, chính phủ Ukraine đã dành hơn 2,7 triệu USD để tài trợ cho các dự án có khả năng giúp Kiev giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc xung đột vốn dĩ kéo dài 14 tháng.

“Nhiều người trên chiến trường thuộc thế hệ trẻ có thể làm việc với công nghệ”, Bộ trưởng Fedorov giải thích.

Trong xung đột, Ukraine và Nga thường xuyên UAV vào mục đích trinh sát và tấn công. Năm ngoái, chính phủ Ukraine đã phát động một đợt gây quỹ công khai vào để yêu cầu các nhà tài trợ nước ngoài giúp họ xây dựng một “đội quân UAV.

Oleksandr Kviatkovskyi, thành viên hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận đổi mới UAV chiến đấu Aerorozvidka, coi BRAVE1 là một nền tảng mà quân đội có thể sử dụng để truyền đạt nhu cầu tác chiến điện tử và cung cấp hỗ trợ chiến lược cho ngành công nghệ quân sự.

Tuy nhiên, ông Kviatkovskyi không chắc rằng xuất hiện một nền tảng như vậy có thể tạo ra một cú hích đáng kể cho sự phát triển của các công nghệ chiến tranh tại Ukraine.

“Ngay cả khi nó xảy ra, tác động của nó sẽ ở mức tối thiểu. Không có gì có thể bằng được sức mạnh xe tăng”, vị chuyên gia đề cập đến cách lực lượng Ukraine ngăn chặn quân đội Nga tiến vào thủ đô trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến.

Fevzi Ametov, cựu binh sĩ Ukraine hiện là người đồng sáng lập Drone.ua - một công ty chuyên về UAV, cho biết các doanh nghiệp và kỹ sư của họ đã lắng nghe ý kiến của quân nhân và kết hợp phản hồi vào sản phẩm.

Ametov cho biết Ukraine đang đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào công nghệ quân sự so với thời kỳ trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự. Ông dựa trên đánh giá của mình về các mẫu UAV khác nhau mà đơn vị đã thử nghiệm. Ametov dự kiến ​​sẽ đóng vai trò cố vấn trong sáng kiến ​​BRAVE1.

Công ty của Ametov đã chế tạo ra một khẩu súng chống UAV di động sử dụng tín hiệu vô tuyến để gây nhiễu và hạ gục chúng. Theo Ametov, các lực lượng Ukraine đang sử dụng hàng trăm khẩu súng trị giá 12.000 USD này, có thể hoạt động trong tối đa 30 phút khi pin được sạc đầy.

Hiện tại, Ukraine và Nga đang ở mức ngang nhau về khả năng sử dụng UAV. Tuy nhiên, khi đối mặt với đối phương được trang bị nhiều hơn và nhiều binh lính hơn, Ukraine phải cố gắng đạt được ưu thế về công nghệ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với Tổng thống Ukraine
Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với Tổng thống Ukraine

Hãng CNN dẫn thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua điện thoại. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN