Tướng Mỹ về hưu dự đoán chiến tranh với Trung Quốc nổ ra trong 15 năm tới

Cựu Tư lệnh Mỹ tại châu Âu đã thúc giục các đồng minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đẩy mạnh nỗ lực quốc phòng khi Washington không thể cùng lúc bảo vệ châu Âu khỏi Nga và đối đầu với Trung Quốc.  

Chú thích ảnh
Ông Ben Hodges. Ảnh: AP

Theo đài Sputnik, Trung tướng về hưu Ben Hodges, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu đã đưa ra cảnh báo Mỹ và Trung Quốc có khả năng rơi vào một cuộc chiến tranh trong vòng 15 năm tới. 

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 24/10, ông Hodges cho rằng các nước châu Âu cần nỗ lực nhiều hơn để bảo đảm cho nền quốc phòng của chính họ trước một “nước Nga trỗi dậy”, bởi Mỹ sẽ phải tập trung hơn đến việc bảo vệ lợi ích của nước này tại Thái Bình Dương. 

"Mỹ cần một trụ cột châu Âu rất mạnh. Tôi nghĩ trong 15 năm - không phải không thể tránh khỏi - nhưng khả năng lớn chúng tôi sẽ có chiến tranh với Trung Quốc", cựu Tư lệnh Mỹ nói.

Tướng Hodges nhận định Mỹ không đủ tiềm lực để thực hiện sứ mệnh ở châu Âu và đương đầu với Trung Quốc tại Thái Bình Dương cùng lúc. Ông đồng thời nhắc lại các tuyên bố trước đây của Tổng thống Donald Trump rằng Washington phải chịu phần lớn gánh nặng NATO trong khi các quốc gia châu Âu lại không muốn tăng chi tiêu quốc phòng. 

Tuy nhiên, ông Hodges khẳng định cam kết của Mỹ đối với NATO là "không thể lay chuyển” vì Washington vẫn coi an ninh của châu Âu là một quan tâm chính của Mỹ.

Theo ông, các dấu hiệu về một cuộc chiến tranh lờ mờ giữa Trung Quốc và Mỹ bao gồm những căng thẳng hiện nay trên Biển Đông, vấn đề “đánh cắp công nghệ” của Bắc Kinh cũng như việc Trung Quốc tăng kiểm soát các cơ sở hạ tầng ở nước ngoài bằng việc cấp vốn cho những dự án ở châu Phi và châu Âu. Cụ thể tại châu Âu, Trung Quốc đã sở hữu trên 10% cảng biển ở đây. 

Ông Ben Hodges giữ chức Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu từ năm 2014 – 2017. Hiện ông là một chuyên gia chiến lược hợp tác với Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu trụ sở tại Washington. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Thiết bị nổ gửi tới CNN có in hình nhái cờ IS?
Thiết bị nổ gửi tới CNN có in hình nhái cờ IS?

Hình ảnh in trên thiết bị nổ được gửi tới trường quay của đài truyền hình CNN vào hôm 23/10 được cho là một phiên bản nhái cờ IS bên trên có dòng chữ “Get Er Done” (Xử nó đi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN