Tổng thống Mỹ tiếp tục công kích đề xuất xây dựng quân đội châu Âu

Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những lời công kích mới nhằm vào người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron liên quan đến lời kêu gọi thành lập một quân đội châu Âu, một đề xuất mà trước đó ông chủ Nhà Trắng gọi là "xúc phạm".

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Trên trang Twitter, Tổng thống Trump cho rằng Pháp đề xuất xây dựng "một quân đội riêng" để bảo vệ châu Âu trước Mỹ, Trung Quốc và Nga, nhưng có một thực tế là nước Đức là "nhân tố lớn" của Chiến tranh Thế giới thứ I và II. Theo ông, người Pháp bắt đầu học theo người Đức.

Đồng thời, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu không chịu chi ngân sách cho quân đội của mình, đặc biệt là Đức.

Trong khi trước đó, tại cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN được ghi lại ngày 10/11 sau cuộc hội đàm với ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Macron nói: "Cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng nên chia sẻ gánh gặng nhiều hơn trong NATO, có nghĩa là châu Âu nên ít phụ thuộc vào chi tiêu của Mỹ cho quốc phòng của mình". Ông khẳng định: "Thành thật mà nói, tôi không muốn nhìn thấy các nước châu Âu tăng ngân sách quốc phòng để mua vũ khí và các khí tài do Mỹ sản xuất".

Trước đó, ngày 9/11, Tổng thống Trump cũng chỉ trích lời kêu gọi trên của Tổng thống Macron. Ông cho rằng việc Tổng thống Pháp đề xuất xây dựng quân đội riêng của Liên minh châu Âu  (EU) để tự bảo vệ khỏi Mỹ, Trung Quốc và Nga là sự "xúc phạm". Theo ông, EU nên đóng góp công bằng cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà Mỹ đang hỗ trợ rất lớn.

Ngày 6/11, Tổng thống Macron đã kêu gọi xây dựng một "quân đội châu Âu thực sự" để bảo vệ chính mình. Thậm chí ông Macron đã chọc giận ông Trump khi nói rằng châu Âu cần có quân đội riêng, đồng thời coi Mỹ cùng Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu".

Phát biểu trên Đài Phát thanh Europe 1, Tổng thống Macron, người đã hối thúc việc thành lập một lực lượng quân sự chung của EU kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái, cho rằng EU cần giảm bớt phụ thuộc vào sức mạnh của Mỹ, đặc biệt là sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ý định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thời Chiến tranh Lạnh.

Ông Macron cho rằng quyết định của Tổng thống Trump làm chao đảo châu Âu và "nạn nhân" chính của quyết định này sẽ là châu Âu và an ninh của châu lục này. Tổng thống Macron nhấn mạnh EU sẽ không tự bảo vệ trừ khi khối này quyết định có một "quân đội châu Âu thực sự".

Hồi cuối tuần, ông Macron đã chọc giận ông Trump khi nói rằng châu Âu cần có quân đội riêng, đồng thời coi Mỹ cùng Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu".

Năm ngoái, EU đã thành lập một quỹ phòng thủ chung trị giá nhiều tỷ euro nhằm phát triển các năng lực quân sự của liên minh và giúp tăng cường tính độc lập chiến lược của châu lục này. Pháp cũng là nước đang đi đầu trong việc thúc đẩy thành lập một lực lượng liên minh của 9 nước EU có khả năng triển khai nhanh chóng một chiến dịch quân sự khi cần thiết, tiến hành sơ tán khỏi vùng chiến sự, hay cung cấp cứu trợ trong các tình huống thiên tai.

Đến nay, 9 quốc gia gồm Đức, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã hưởng ứng sáng kiến của Pháp. Các thành viên hợp tác trên các lĩnh vực quy hoạch, phân tích khủng hoảng quân sự và nhân đạo mới, đưa ra các kế hoạch quân sự để giải quyết khủng hoảng.

Phương Hoa (TTXVN)
Tổng thống Putin nói gì về ý tưởng ‘quân đội châu Âu’ không phụ thuộc Mỹ?
Tổng thống Putin nói gì về ý tưởng ‘quân đội châu Âu’ không phụ thuộc Mỹ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng mong muốn của châu Âu thành lập một đội quân chung riêng của mình để không phụ thuộc vào Mỹ về mặt quốc phòng sẽ tốt hơn cho một thế giới đa cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN