Thực hư thông tin đụng độ giữa các lực lượng Iran - Nga tại Syria

Theo hãng thông tấn SANA, quân đội Syria ngày 20/4 đã bác bỏ thông tin về việc xảy ra các vụ đụng độ giữa các lực lượng Iran và Nga ở miền Đông và Bắc Syria.

Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Syria tại thị trấn Nassib, tỉnh Daraa. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của quân đội Syria nêu rõ, thông tin về các vụ đụng độ giữa các lực lượng Iran và Nga ở tỉnh miền Đông Deir al-Zour và tỉnh miền Bắc Aleppo đều hoàn toàn không đúng.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cũng phủ nhận thông tin về các vụ đụng độ được đăng trên các phương tiện truyền thông khu vực.

Nga và Iran đều là những đồng minh quan trọng của chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad. Nhờ sự hỗ trợ của các tay súng Iran và các cuộc không kích của Nga, quân đội Syria đến nay đã giải phóng và giành lại quyền kiểm soát hơn 2/3 lãnh thổ.

Nga, Iran cùng với Thổ Nhĩ Kỳ là 3 nước đang đảm bảo lệnh ngừng bắn được áp dụng tại Syria và lãnh đạo của 3 nước từ lâu đã có các cuộc đàm phán để lập lại hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

Thanh Bình (TTXVN)
Nhiều quan chức Nga tới Syria thảo luận việc thành lập Ủy ban Hiến pháp
Nhiều quan chức Nga tới Syria thảo luận việc thành lập Ủy ban Hiến pháp

Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/4 cho biết một số quan chức nước này đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad để thảo luận về việc thành lập một ủy ban Hiến pháp, thương mại cũng như những biện pháp giúp Syria cải thiện quan hệ với các nước láng giềng Arab.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN