Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa xe tăng và thiết giáp tới biên giới với Syria

Hãng thông tấn Demiroren đưa tin, ngày 12/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa xe tăng và xe thiết giáp lên các xe tải và cử đoàn hộ tống tới tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với Syria.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự yểm trợ của các xe quân sự tuần tra tại khu vực gần thành phố Manbij ở miền Bắc Syria ngày 18/6/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là ngày thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới gần tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria, thành trì lớn cuối cùng của lực lượng đối lập tại Syria. Hôm 11/1, một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này đã lần lượt cho lực lượng ra, vào khu vực, ngoài ra từ chối bình luận liệu có phải động thái mới nhất này là để chuẩn bị cho một chiến dịch bên trong Idlib hay không.

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định rút quân khỏi Syria. Quyết định này đã mang lại một sự không chắc chắn cho cuộc chiến kéo dài 8 năm tại Syria và làm dấy lên một loạt các cuộc tiếp xúc về hệ quả thiếu an ninh khắp miền Bắc và miền Đông Syria, nơi các lực lượng Mỹ đồn trú. Một mặt, Thổ Nhĩ Kỳ muốn theo đuổi một chiến dịch chống lại các lực lượng người Kurd đồng minh với Mỹ, mặt khác, Chính phủ Syria do Nga và Iran hậu thuẫn coi đây là cơ hội để giành lại một phần lãnh thổ rộng lớn.

Sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 12/1 bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được một "kết quả tốt đẹp" để bảo vệ cả người Thổ Nhĩ Kỳ lẫn người Kurd tại Syria. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã tới thăm các đơn vị quân đội đóng tại biên giới và thảo luận "các biện pháp để thiết lập hòa bình và ổn định tại khu vực". Ông Akar nêu rõ: "Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để duy trì lệnh ngừng bắn và sự ổn định tại Idlib, phù hợp với thỏa thuận Sochi. Chúng tôi vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga".

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ lạc quan về giải pháp hài hòa lợi ích Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd tại Syria
Mỹ lạc quan về giải pháp hài hòa lợi ích Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd tại Syria

Ngày 12/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ lạc quan về khả năng tìm được một giải pháp để có thể vừa bảo vệ người Kurd tại Syria vừa cho phép Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa khủng bố sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN