Reuters tiết lộ về lực lượng mới của Ukraine được sử dụng để phản công Nga sắp tới

Tám lữ đoàn mới này đều mang những cái tên rất ấn tượng: Bão, Sparta, Biên giới Thép, Cơn thịnh nộ..., do Bộ Nội vụ Ukraine tổ chức và quản lý, sẽ chiến đấu bên cạnh các đơn vị quân đội chính quy trong cuộc phản công Nga sắp tới của Kiev.

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc một trong những lữ đoàn "bão tố" mới thành lập đang trong quá trình huấn luyện. Ảnh: Reuters

Hơn một năm sau khi cuộc xung đột bùng nổ ở Ukraine, Aleks, một phiên dịch viên chưa từng có kinh nghiệm quân sự, đang xuyên rừng với khẩu súng trường giương cao, trong khóa huấn luyện phục kích địch tại một trong những đơn vị quân đội mới nhất của Ukraine.

"Border of Steel" (Biên giới Thép) là một trong tám lữ đoàn "bão tố" với tổng số 40.000 binh sĩ mà Ukraine muốn sử dụng trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga, có lẽ là trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

"Tôi muốn chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt và tôi hy vọng lực lượng phản công sẽ khiến điều đó đến nhanh hơn nhiều", Aleks nói với phóng viên Reuters tại một cơ sở huấn luyện ở Ukraine. Anh từ chối cung cấp họ của mình vì lý do an ninh.

Các đơn vị mới của Ukraine đã được thành lập sau một chiến dịch tuyển dụng rầm rộ thông qua mạng xã hội và bảng quảng cáo trên thực địa, với mục đích thu hút các tình nguyện viên có động lực cao.

Nỗ lực này được tổ chức trong bối cảnh Kiev có thể phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn trong việc tuyển dụng được binh lính mới. Các lực lượng của họ đã phải trải qua những cuộc tấn công dữ dội của Nga trong nhiều tháng tại các "điểm nóng" như Bakhmut ở miền Đông, nơi ước tính hàng ngàn binh sĩ đã thiệt mạng, dù Kiev không tiết lộ tổn thất quân sự của mình.

Xem video tân binh của một lữ đoàn "bão tố' huấn luyện trước khi ra trận (Nguồn: TVP World)

Các lữ đoàn mới, do Bộ Nội vụ Ukraine tổ chức và quản lý, sẽ chiến đấu bên cạnh các đơn vị quân đội chính quy được hỗ trợ bởi các xe tăng chiến đấu mới của phương Tây và hàng nghìn binh sĩ mới được huấn luyện bên ngoài Ukraine bởi các lực lượng đồng minh.

8 lữ đoàn đều mang những cái tên rất ấn tượng: Bão, Spartan, Chervona Kalyna (tên một ca khúc biểu tượng cho tự do và kiên cường, từng được quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc chiến giành độc lập 1917-1921), Biên giới Thép, Cơn thịnh nộ, Azov và Kara Dag (tên một ngọn núi ở Crimea).

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko nói với Reuters rằng ông tin Ukraine vẫn có tiềm năng huy động đáng kể và những tân binh của ông bao gồm cả phụ nữ, những người không có kinh nghiệm quân sự, cựu sĩ quan cảnh sát, cựu quân nhân.

Rất nhiều việc đang được tiến hành để chuẩn bị cho cuộc phản công của Kiev. Một nỗ lực cẩu thả và đẫm máu nhằm giành lại lãnh thổ có thể làm sụp đổ tinh thần lạc quan của những người ủng hộ chủ chốt ở phương Tây và thúc đẩy họ gây sức ép đòi Kiev tìm kiếm các cuộc đàm phán với Moskva.

Chú thích ảnh

Ukraine đã đẩy lui các lực lượng Nga khỏi vùng thủ đô Kiev vào năm ngoái trước khi giành lại các dải đất ở phía Đông Bắc và miền Nam Kherson. Nhưng các lực lượng Nga vẫn đang kiểm soát các vùng phía Đông, phía Nam rất quan trọng về mặt chiến lược và bán đảo Crimea. 

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy từng tuyên bố Ukraine muốn lấy lại từng tấc đất của mình từ Nga, quốc gia đã đơn phương tuyên bố sáp nhập 5 khu vực của Ukraine.

"Đối với họ, mục tiêu là giải phóng Ukraine", Bộ trưởng Klymenko nói về các tân binh, "Chúng tôi đang viết nên lịch sử vĩ đại của đất nước chúng tôi trong nhiều thập kỷ tới."

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine được huấn luyện sử dụng máy bay không người lái. Ảnh: Reuters

Ukraine đã phát động chiến dịch tuyển dụng cho các lữ đoàn "bão tố" từ đầu tháng 2 năm nay.

Ông Klymenko cho biết sẽ mất tới 4 tháng để đào tạo những thường dân chưa có kinh nghiệm, trong khi các cựu sĩ quan cảnh sát hoặc cựu quân nhân có thể được đào tạo chỉ trong hai tháng.

Tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 24/3, các chiến binh của lữ đoàn "Biên giới Thép" đang thực hành huấn luyện điều khiển máy bay không người lái và sơ tán - cấp cứu những người lính bị thương.

Hassid, một huấn luyện viên bắn súng, cho biết các tân binh tiếp thu khóa huấn luyện nhanh chóng và có động lực cao.

Lữ đoàn "Biên giới Thép" được chỉ huy bởi Valeriy Padytel, người từng lãnh đạo lực lượng của Ukraine trong nỗ lực cố thủ bảo vệ thành phố cảng Mariupol, nơi anh bị bắt sau thời gian cùng đồng đội cầm cự trong "Pháo đài thép" Azovsteel. Padytel được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào tháng 9 năm ngoái.

Tất nhiên, ông không đưa ra manh mối nào về việc Ukraine sẽ tiến hành phản công khi nào và ở đâu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện, sẽ huấn luyện mọi lúc trong khi lữ đoàn được thành lập và trong khi chúng tôi chờ lệnh chiến đấu", vị chỉ huy của "Biên giới Thép" nói.

Chú thích ảnh
Tân binh của các lữ đoàn phản công tập bắn súng. Ảnh: Reuters

Các lữ đoàn "bão tố" đều được Bộ Nội vụ giám sát, chứ không phải quân đội Ukraine. Cơ chế này giống như với một số đơn vị khác trong đó Trung đoàn Azov, lực lượng đã cầm cự tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol hồi năm ngoái.

Bộ trưởng Nội vụ Klymenko cho biết thành phần lữ đoàn có 2,5% là các nữ chiến binh: "Phụ nữ của chúng tôi đủ yêu nước, mạnh mẽ và họ căm thù kẻ thù không thua gì nam giới, họ muốn phục vụ".

Nữ tân binh Vakha, 21 tuổi, ban đầu được gọi vào quân đội, nhưng sau được yêu cầu chuyển đến lữ đoàn "Biên giới Thép".

Ông Klymenko ca ngợi chương trình huấn luyện và cho biết ông nghĩ nó sẽ cung cấp một lộ trình tiến nhanh hơn về phía Đông, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt nhất.

Dmytro, một tân binh khác từng làm việc trong văn phòng đổi tiền, cho biết anh gia nhập lữ đoàn vì mong muốn được chiến đấu ở tiền tuyến. Dmytro đã nhập ngũ vào năm ngoái, nhưng được triển khai đến bảo vệ biên giới Ukraine với khu vực ly khai Transdniestria của Moldova, nơi Nga duy trì một đội quân nhỏ, nhưng cho đến nay không có chiến sự.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Xung đột Nga - Ukraine: Chiến sự ác liệt tại nơi được coi là 'Bakhmut thứ hai'
Xung đột Nga - Ukraine: Chiến sự ác liệt tại nơi được coi là 'Bakhmut thứ hai'

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công thành công gần khu định cư Avdiivka ở Donetsk, nơi đang được ví như “Bakhmut thứ hai”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN