Quân đội Ukraine tuyên bố bắn hạ 6 chiến đấu cơ hiện đại của Nga trong 72 giờ

Ngày 19/2, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ thêm hai máy bay chiến đấu hiện đại của quân đội Nga, nâng tổng số chiến đấu cơ của Nga bị bắn hạ trong 72 giờ lên 6 chiếc.

Chú thích ảnh
Xác nhận của Tư lệnh Không quân Ukraine, tướng Mykola Oleshchuk về việc bắn hạ máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của Nga ngày 19/2/2024. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội Telegram của tướng Mykola Oleshchuk

Tờ Pravda dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi cho biết sáng 19/2, Không quân Ukraine đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu Nga, gồm một máy bay ném bom Su-34 và một chiến đấu cơ Su-35 khi chúng đang trong hành trình thả bom dẫn đường vào các vị trí của quân đội Ukraine.

Sự việc cũng được xác nhận cùng ngày bởi Tư lệnh Không quân Ukraine, tướng Mykola Oleshchuk. Trên kênh Telegram của mình, tướng Oleshchuk cho biết thêm rằng hai chiến đấu cơ nêu trên đã bị bắn hạ ở mặt trận phía Đông.

Như vậy, theo tuyên bố của các quan chức quân đội Ukraine, họ đã bắn hạ tổng cộng 6 chiếc chiến đấu cơ của Nga trong vòng 72 tiếng đồng hồ.

Trước đó vào sáng 18/2, video về chiếc máy bay được cho là ghi lại cảnh chiếc Su-34 của Nga bị rơi ở khu vực Luhansk đã gây sốt trên mạng xã hội.

Xem video ghi lại cảnh chiếc Su-34 của Nga bị rơi ở khu vực Luhansk. Nguồn: X

Hãng tin RBC Ukraine sau đó trích dẫn lời tướng Oleshchuk xác nhận Không quân Ukraine đã bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ Su-34 của Nga vào lúc 6 giờ sáng 18/2 còn một chiếc Su-34 khác “đã trở về căn cứ thành công”

Theo tờ Bưu điện Kyiv, vào hôm 17/2, các lực lượng Ukraine được cho là đã bắn rơi 3 máy bay chiến đấu của Nga, gồm 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35 trên bầu trời tỉnh Donetsk.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn rơi tổng cộng 335 máy bay quân sự Nga kể từ ngày 24/2/2022, thời điểm nổ ra xung đột Nga – Ukraine.

Tuy nhiên, những con số thiệt hại của Nga mà Ukraine đưa ra không được xác thực bởi phía Nga.

Su-34 là máy bay chiến đấu hàng đầu của Nga, có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h, phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14.000 m và bán kính chiến đấu từ 600 - 1.100 km tùy theo tải trọng.

Su-34 có khả năng mang số lượng vũ khí nặng đến 8 tấn, thường được giao nhiệm vụ thả bom dẫn đường bằng laser hoặc phóng tên lửa dẫn đường tầm xa trong các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu mặt đất.

Với giá khoảng 36 triệu USD một chiếc, Su-34 là một trong những loại máy bay chiến đấu đắt nhất của quân đội Nga.

Trong khi đó, Su-35 là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi, được trang bị động cơ Saturn AL-41F1S lớn và mạnh mẽ, cho phép máy bay đạt tốc độ bay siêu âm trong thời gian dài, ngay cả khi không sử dụng bộ đốt sau. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 34,5 tấn, tốc độ bay lên tới 2.500 km/h, tầm bay 1.500 - 4.500 km và trần bay 20.000 m.

Mặc dù Su-35 được thiết kế chủ yếu để chiếm ưu thế trên không nhưng khả năng tấn công mặt đất của chiến đấu cơ này cũng được đánh giá rất cao. Máy bay có thể mang một lượng với trọng lượng tối đa là 8 tấn.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 19/2
Tin nóng thế giới sáng 19/2

Bản tin nóng thế giới sáng 19/2 có những nội dung sau đây:
- Thảm sát ở Papua New Guinea khiến ít nhất 53 người thiệt mạng;
- Tàu chở hàng bị tấn công ở Eo biển Bab al-Mandab;

- Hamas tìm người thay thế thủ lĩnh Yahya Sinwar;
- Tỷ lệ đói nghèo tại Argentina lên tới mức cao nhất trong 20 năm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN