Ngành sản xuất vũ khí giả làm mồi nhử đắt hàng nhờ xung đột Ukraine

Cuộc xung đột ở Ukraine đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về vũ khí thật lẫn vũ khí giả bơm hơi dùng làm “mồi nhử” trên chiến trường.

Chú thích ảnh
Mô hình bơm hơi của hệ thống HIMARS. Ảnh: AP

Công ty Inflatech của Séc đang sản xuất hơn 30 loại mồi nhử quân sự bơm hơi khác nhau, từ xe tăng, xe bọc thép cho đến máy bay và pháo. Họ cũng cung cấp các phiên bản mồi nhử của Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, nằm trong số hàng tỷ USD viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Mô hình xe tăng Abrams. Ảnh: AP

Giám đốc điều hành của Inflatech, ông Vojtech Fresser không tiết lộ liệu các lực lượng Ukraine có sử dụng mồi như của công ty này trong xung đột Nga hay không, nhưng ông cho biết rằng hoạt động kinh doanh của Inflatech đã tăng hơn 30% vào năm ngoái. Ông Fresser kỳ vọng tăng trưởng sẽ tiếp tục tăng gấp đôi trong ít nhất 3 đến 5 năm nữa.

Mặc dù không bình luận trực tiếp về vấn đề hỗ trợ  cho Ukraine, nhưng ông nói: “Tôi có thể tưởng tượng rằng nếu chúng tôi muốn hỗ trợ một quốc gia đối tác đang gặp khó khăn, chúng tôi sẽ gửi cho họ những vũ khí bơm hơi”.

Chú thích ảnh
Ảnh: AP

Có trụ sở tại thị trấn Decin ở phía Bắc nước Séc, Inflatech hiện sản xuất đến 50 loại vũ khí mồi nhử mỗi tháng. Chúng được bán cho các quốc gia không xác định. Và tất cả hoạt động xuất khẩu trên đều cần được chính phủ của quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chấp thuận. 

Inflatech sử dụng chất liệu nhẹ, chẳng hạn như tơ nhân tạo, nên tổng trọng lượng của một chiếc xe tăng giả tối đa là 100 kg. Cần bốn người lính để vận hành một mồi nhử như vậy và 10 phút là đủ để mở và thổi phồng một chiếc xe tăng giả.

Chú thích ảnh
Ảnh: AP

Những vũ khí mồi nhử này có thể góp phần vào chiến thắng trên mặt trận bằng cách đánh lừa gây hao tổn cho quân địch. Chúng đánh lừa máy ảnh, máy tầm nhiệt và radar để khiến đối phương tin rằng họ đã xác định chính xác mục tiêu và triển khai tên lửa đắt đỏ để tiêu diệt nó.

Ban đầu, những mồi nhử này được phát triển cho mục đích huấn luyện và có giá lên tới 100.000 USD mỗi chiếc.

Chú thích ảnh
Ảnh: AP
Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo AP)
Ukraine kêu gọi Mỹ gửi bom chùm để tích hợp vào UAV tấn công xe thiết giáp của Nga
Ukraine kêu gọi Mỹ gửi bom chùm để tích hợp vào UAV tấn công xe thiết giáp của Nga

Hai nghị sĩ Mỹ cho biết Ukraine đã mở rộng yêu cầu đề nghị Mỹ cung cấp bom chùm để tích hợp vào máy bay không người lái (UAV) nhằm tấn công xe thiết giáp của lực lượng Nga. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN