Nga vô hiệu hóa bãi mìn nguy hiểm từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2

Ngày 12/11, cảnh sát và một tổ chức nghiên cứu lịch sử quân sự ở Nga cho biết lực lượng chức năng nước này đang tiến hành vô hiệu hóa một bãi mìn chống tăng từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Bãi mìn này được phát hiện trên một tuyến đường cao tốc nối với thành phố Saint Petersburg, ở khu vực cách thành phố lớn thứ 2 của Nga này hơn 50 km. 

Theo người đứng đầu hiệp hội lịch sử địa phương, ông Andrei Sizov, đây là một bãi mìn vô cùng nguy hiểm, nếu một quả mìn phát nổ sẽ "châm ngòi" cho hàng loạt quả khác, kéo theo một vụ nổ rất nghiêm trọng. Ông Sizov cho biết bãi mìn do một người dân địa phương phát hiện, trải dài 120 mét dọc tuyến đường cao tốc nói trên. Hiện khoảng 15 quả mìn đã bị vô hiệu hóa.

Cảnh sát xác nhận họ đã nhận được thông tin về việc phát hiện bãi mìn ở khu vực trên hồi cuối tuần qua, song không tiết lộ chi tiết.

Saint Petersburg, trước đây là Leningrad, và các khu vực lân cận từng là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt giữa Hồng quân Liên Xô và phát xít Đức trong giai đoạn 1941-1944. Dù chiến tranh đã lùi xa, song nhiều quả mìn chưa nổ từ thời này được cho là vẫn nằm dưới lòng đất.

Thùy An (TTXVN)
Hai miền Triều Tiên bắt đầu gỡ mìn trong khu vực phi quân sự  
Hai miền Triều Tiên bắt đầu gỡ mìn trong khu vực phi quân sự  

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 1/10, hai miền Triều Tiên đã bắt đầu gỡ mìn tại khu vực phi quân sự (DMZ) theo thỏa thuận mới đây giảm căng thẳng và ngăn ngừa xung đột không cố ý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN