Nga và Ukraine đưa vũ khí mới ra chiến trường để 'tóm sống' UAV của đối phương

Kiev đang sử dụng súng chống máy bay không người lái (UAV) để vô hiệu hóa và hạ gục UAV của Moskva từ xa, cho phép họ thu thập nhiều thông tin của lực lượng đối phương. Trong khi đó, Nga cũng đang sử dụng loại súng máy đặc biệt, được coi là "khắc tinh" của UAV Ukraine.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine với thiết bị chống máy bay không người lái KVS G-6, do Kvertus Technology sản xuất. Ảnh: Lực lượng Vũ trang Ukraine/Facebook

Theo trang Business Insider, Công ty Kvertus Technology của Ukraine đã phát triển KVS G-6, một loại súng chống máy bay không người lái tầm xa sử dụng tín hiệu vô tuyến để gây nhiễu máy bay không người lái của Nga.

Nhà sản xuất vũ khí này cho biết KVS G-6 được sản xuất tại thành phố Ivano-Frankivsk của Ukraine, có tầm bắn lên tới 3 km và có thể hoạt động liên tục trong 30 phút mỗi lần.

Trong khi cả Nga và Ukraine đều sử dụng súng phòng không kiểu cũ để hạ gục máy bay không người lái của đối phương, súng chống UAV có thể tiêu diệt UAV mà không gây tổn hại chúng.

Với những chiếc máy bay không người lái bị vô hiệu hoá còn nguyên vẹn, lực lượng Ukraine có thể khôi phục thông tin tình báo từ thiết bị này.

“Chúng tôi không làm hỏng UAV. Khi mất liên lạc, nó chỉ mất sự phối hợp với người điều khiển và không biết phải di chuyển theo hướng nào”, ông Yaroslav Filimonov, Giám đốc công nghệ của Kvertus, nói và cho biết UAV đó sẽ rơi ở nơi nó bị mắc kẹt hoặc bị gió cuốn đi vì không thể kiểm soát được.

Trong một video mô tả hoạt động của loại vũ khí này, ông Filimonov đã giới thiệu về công cụ ngắt kết nối một máy bay không người lái do thám khỏi các vệ tinh và trạm điều, khiến nó không phản hồi các mệnh lệnh. Sau khi bị ngắt kết nối, UAV sẽ mất khả năng phối hợp và rơi xuống, mắc kẹt ở nơi nào đó hoặc bị gió thổi bay.

Sau đó, các lực lượng Ukraine có thể thu hồi chiếc máy bay không người lái và đọc dữ liệu để có được thông tin có giá trị về nó, chẳng hạn như nó đến từ đâu và bất kỳ hình ảnh nào mà nó đã chụp.

Theo Ukrinform, lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine đã sử dụng thành công súng chống máy bay không người lái để vô hiệu hóa một UAV của đối phương vào đầu tuần này.

Trong video công bố từ tháng 6/2022, Công ty Kvertus Technology đã sản xuất hơn 80 khẩu súng KVS G-6 kể từ đầu chiến dịch quân sự và hơn 100 khẩu khác đã được đặt hàng. Không rõ từ đó đến nay, công ty đã sản xuất bao nhiêu khẩu súng này.

Ông Filimonov nói với Radio Free Europe rằng mối thiết bị này có giá 12.000 USD. Ngoài ra, công ty cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng súng chống máy bay không người lái từ các tổ chức tình nguyện và các nhà tài trợ.

Theo The Register, KVS G-6 là loại vũ khí tương đối mới. Loại vũ khí này chào hàng từ khoảng tháng 1/2022, vài tuần trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Một loại vũ khí tương tự khác được cho là đã được Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột là EDM4S, do NT Service có trụ sở tại Litva sản xuất. EDM4S sử dụng các xung điện từ để gây nhiễu và hạ gục máy bay không người lái của Nga. Theo Forces News, NT Service đã phân phối hơn 100 khẩu súng EDM4S cho Quân đội Ukraine.

Trong khi đó, Nga cũng đang sử dụng loại súng máy đặc biệt, được coi là "khắc tinh" của UAV Ukraine. Ngày 18/2, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải video cho thấy các binh sĩ thuộc Lực lượng Dù sử dụng súng chống máy bay không người lái để tiêu diệt UAV Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Súng này đã vô hiệu hóa chiếc UAV quadcopter này ở khoảng cách lên tới 2 km, làm suy giảm khả năng trinh sát và khiến UAV Ukraine khó xác định được vị trí chính xác của quân Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, binh sĩ Nga đã phát hiện ra chiếc UAV quadcopter này tiếp cận và trinh sát các vị trí của quân Nga. Sau đó, lính Nga dùng súng chống UAV phối hợp cùng với đồng đội dùng vũ khí hạng nhẹ bắn hạ UAV Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết bộ nhớ của chiếc UAV bị hạ chứa thông tin giá trị về vị trí phóng của chiếc UAV này.

Máy bay không người lái đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine. Cả hai bên thường sử dụng các thiết bị này để do thám hoặc thả bom, cùng nhiều mục đích khác.

Ông Samuel Bendett, nhà phân tích và chuyên gia về các hệ thống quân sự không người lái và robot tại Trung tâm Phân tích Hải quân, nói với Insider rằng các loại vũ khí như súng chống máy bay không người lái đang có nhu cầu cao ở cả Moskva và Kiev.

“Về hiệu quả của chúng, thật khó để đánh giá điều đó dựa trên bằng chứng nguồn mở hạn chế mà chúng tôi có được. Cả hai bên đều muốn sở hữu loại vũ khí này và chỉ trích việc thiếu công nghệ này với số lượng lớn”, ông nói.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Business Insider)
Ukraine mất dần kiên nhẫn với lời hứa cung cấp xe tăng của phương Tây
Ukraine mất dần kiên nhẫn với lời hứa cung cấp xe tăng của phương Tây

Mặc dù binh sĩ Ukraine bắt đầu được huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard-2 ở Ba Lan, song lực lượng vũ trang nước này nói rằng họ mất dần kiên nhẫn trong việc chờ đợi sự xuất hiện của những chiếc xe tăng của phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN