Nga ráo riết truy lùng thủ phạm tuồn bí mật vũ khí siêu thanh cho phương Tây

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đặt hàng chục nhân viên làm việc trong ngành tên lửa quốc gia này vào diện chú ý đặc biệt nhằm tìm ra thủ phạm đã tuồn dữ liệu tối mật về vũ khí siêu thanh mới nhất cho tình báo phương Tây.


FSB cho rằng những thông tin mật về vũ khí siêu thanh Nga đã rơi vào tay hai trung tâm nghiên cứu nằm cả ở trong và ngoài Moskva. Tờ Kommersant (Nga) dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết nghi phạm hàng đầu trong vụ rò rỉ này là nhân viên làm việc trong ngành tên lửa.

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh về tên lửa siêu thanh Kinzhal do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ảnh: Sputnik

Kênh RT (Nga) đưa tin sáng 20/7, các thành viên FSB đã lục soát trụ sở Viện Nghiên cứu Trung ương về Chế tạo Máy móc (TSNIIMASH) và Tập đoàn Rocket và Không gian thống nhất (URSC) – hai đơn vị trực thuộc Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) và đều tham gia vào quá trình phát triển vũ khí siêu thanh.


FSB đã điều tra kỹ lưỡng văn phòng của người đứng đầu cơ sở nghiên cứu thuộc URSC Dmitry Paison. Một nguồn thạo tin tiết lộ với tờ Kommersant rằng kẻ làm lộ thông tin mật làm việc tại TSNIIMASH và có liên hệ với ông Paison.


Cùng ngày, người phát ngôn của Roscosmos xác nhận về cuộc điều tra của FSB và khẳng định người đứng đầu cơ quan này đã chỉ đạo đơn vị an ninh hỗ trợ tối đa cho cuộc điều tra.


Trong tháng 3, trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hé lộ thông tin về các vũ khí siêu thanh tối tân của quốc gia này.


Nhà lãnh đạo Nga đề cập đến tên lửa liên lục địa siêu thanh có tên Avangard. Tổng thống Putin nhấn mạnh Avangard có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa và đạt vận tốc gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Quân đội Nga vẫn đang trong quá trình thử nghiệm tên lửa này.


Tổng thống Nga cũng nhắc đến tên lửa siêu thanh có tên Kinzhal đã được điều động đến Quân khu Miền Nam của Nga. Kinzhal có thể đạt vật tốc gấp 10 lần âm thanh và có tầm bắn 2.000km.


Bộ Quốc phòng Nga từng công khai các đoạn video về hai tên lửa Kinzhal và Avangard.


Những thông tin mới về vũ khí siêu thanh Nga luôn được truyền thông phương Tây “săn đón”. Trong tháng 5, CNBC trích nguồn tin trong cơ quan tình báo Mỹ cho rằng quân đội Nga đã thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh 2 lần trong năm 2016.


Vào tháng 7, CNBC tiếp tục trích nguồn tin tình báo cho biết một tên lửa Nga có khả năng vượt mặt mọi hệ thống phòng thủ của Mỹ có khả năng sẽ đi vào hoạt động sớm nhất là trong năm 2020.

 

Hà Linh/Báo Tin tức
Cảnh báo nguy cơ các sông băng ở Colombia biến mất
Cảnh báo nguy cơ các sông băng ở Colombia biến mất

Chỉ trong hai năm gần đây, quốc gia Nam Mỹ Colombia đã mất đi 5,8% diện tích sông băng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN