Myanmar và Nga thúc đẩy hợp tác quân sự

Myanmar và Nga vừa đạt được một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quân sự trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu đến Nay Pyi Taw.
Myanmar và Nga thúc đẩy hợp tác quân sự ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một hội nghị ở Moskva ngày 26/4/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tin ngày 21/1 của hãng thông tấn Myanmar, lễ ký thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai nước diễn ra tại Nay Pyi Taw vào cuối ngày 20/1. Tham dự lễ ký có Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. 

Việc đạt được thỏa thuận hợp tác nói trên là kết quả chính sách của Nga nhằm thúc đẩy hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Myanmar, cụ thể trong lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và chống khủng bố.

Thỏa thuận hợp tác quân sự này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Myanmar trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang chú trọng xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và hoạt động hiệu quả hơn nữa. Thông qua thỏa thuận này, Myanmar mong muốn nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước cũng như thúc đẩy đối thoại và tăng cường sự hiểu biết chính sách quốc phòng của mỗi nước trong khuôn khổ các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực.

Trước lễ ký, quan chức quân đội của hai nước đã thảo luận về việc xúc tiến các chuyến thăm trao đổi giữa lực lượng vũ trang hai nước, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển công nghệ cũng như một số lĩnh vực hợp tác triển vọng khác.
 
Hồi tháng 3/2013, ông Shoigu từng thăm Myanmar và trong chuyến thăm làm việc này, hai nước đã nhất trí thúc đẩy quan hệ quốc phòng cũng như củng cố quan hệ ngoại giao được thiết lập từ năm 1948. Nhân dịp này, Thống tướng Min Aung Hlaing cũng đã kêu gọi Nga tiếp tục đóng góp đảm bảo hòa bình thế giới, vốn đang bị đe dọa bởi các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo ở nhiều khu vực.

Myanmar là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài 3 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới khu vực Đông Nam Á.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.