Myanmar điều động hàng nghìn binh sỹ để đối phó với phiến quân Arakan

Người phát ngôn quân đội Myanmar, Đại tá Win Zaw Oo cho biết đụng độ đã xảy ra giữa quân đội và nhóm Quân đội Arakan (AA) tại thị trấn có nhiều đền thờ Mrauk U, thuộc bang Rakhine từ đêm 9/4 giờ địa phương.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Myanmar gác tại khu vực Buthidaung, bang Rakhine, ngày 25/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ cho biết hàng nghìn binh sĩ đã được triển khai tới bang này để nỗ lực đối phó không để tình trạng bất ổn lan rộng. Nhiều phiến quân đã bị tiêu diệt.

AA được thành lập 10 năm trước, là nhóm đại diện cho những tín đồ Phật giáo người Rakhine và đang đòi thêm quyền tự trị. AA đã sát hại ít nhất 22 sĩ quan cảnh sát trong các cuộc đụng độ leo thang kể từ tháng 1/2019. Quân đội Myanmar đã cam kết đập tan AA.

Khoảng 26.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh tại bang Rakhine và các khu vực lân cận thuộc bang Chin (Chin) trong khi các nhóm cứu trợ ước tính khoảng 95.000 người đang bị ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế đi lại.

Bích Liên (TTXVN)
Myanmar bắt giữ công dân Pháp điều khiển thiết bị bay trên tòa nhà Quốc hội 
Myanmar bắt giữ công dân Pháp điều khiển thiết bị bay trên tòa nhà Quốc hội 

Nhà chức trách Myanmar đã bắt giữ 1 du khách Pháp vì điều khiển một thiết bị bay không người lái trên tòa nhà Quốc hội nước này ở thủ đô Naypydaw. Đại sứ quán Pháp tại Myanmar cùng cảnh sát nước sở tại ngày 11/2 đã xác nhận thông tin trên. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN