Myanmar bắt giữ công dân Pháp điều khiển thiết bị bay trên tòa nhà Quốc hội 

Nhà chức trách Myanmar đã bắt giữ 1 du khách Pháp vì điều khiển một thiết bị bay không người lái trên tòa nhà Quốc hội nước này ở thủ đô Naypydaw. Đại sứ quán Pháp tại Myanmar cùng cảnh sát nước sở tại ngày 11/2 đã xác nhận thông tin trên. 
Chú thích ảnh
Du khách Pháp đã bị bắt vì điều khiển một thiết bị bay không người lái trên tòa nhà Quốc hội Myanmar. Ảnh: Reuters

Theo cảnh sát Myanmar, Arthur Desclaux, 27 tuổi, bị buộc tội vi phạm luật pháp Myanmar khi  điều khiển một thiết bị máy bay không người lái bay trên nóc tòa nhà Quốc hội. Hiện chưa rõ lý do Desclaux có hành vi này.

Đại sứ quán Pháp tại Myanmar cho biết Desclaux bị bắt vào chiều 7/2 và đến nay vẫn đang bị tạm giam tại Naypyidaw. Theo luật pháp Myanmar, Desclaux có thể bị phạt 3 năm tù giam nếu bị kết tội. Giới chức Myanmar chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc này. 

Năm 2017, Myanmar từng tuyên án phạt tù đối với 3 nhà báo cùng người điều khiển vì vi phạm tương tự.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.