Mỹ và NATO từ chối Hội nghị an ninh quốc tế Moskva

Theo Thứ trưởng quốc phòng Nga Aleksander Fomin, lãnh đạo Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối tham dự Hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 8 tổ chức tại Moskva, LB Nga từ ngày 23 - 25/4.

Chú thích ảnh
NATO đã không tham dự các hội nghị an ninh quốc tế do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức từ năm 2014. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của ông Fomin cho biết phía Nga đã gửi lời mời đến tất cả 124 quốc gia, trong đó hơn 100 nước xác nhận tham dự, còn Mỹ và các nước châu Âu đều từ chối tham gia. Tuy nhiên, bất chấp sự từ chối đó, Nga vẫn dự định sẽ thảo luận các vấn đề quốc tế có liên quan như Syria và Iraq, tình hình khôi phục ở các nước, hồi hương người tị nạn, ổn định khu vực, chống phổ biến chủ nghĩa khủng bố sang các khu vực khác.

Hội nghị cũng sẽ xem xét các phương diện của vấn đề an ninh tại châu Âu, châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Trong các vấn đề nghị sự cụ thể có hệ thống phòng thủ tên lửa, đưa vũ khí lên vũ trụ, các chiến dịch kiến tạo hòa bình và cách tiếp cận mới với hợp tác quân sự.

Kể từ năm 2014, đại diện NATO đã không tham dự các hội nghị an ninh quốc tế do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức.

Tâm Hằng (TTXVN)
Nga không chạy đua ngân sách quốc phòng với Mỹ và NATO
Nga không chạy đua ngân sách quốc phòng với Mỹ và NATO

Nga không có kế hoạch tăng nhiều lần chi phí quốc phòng theo sau Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngân sách dành cho quân đội Nga hiện tại cho phép giáng trả mọi mối đe dọa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN