Lý do Nga ngần ngại đưa chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến nhất Su-57 Felon tham chiến ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Moskva ngần ngại sử dụng một số chiến đấu cơ tiên tiến, bao gồm Su-57.

Chú thích ảnh
Mẫu tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi Su-57 được trưng bày tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự Army 2022. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá Su-57 Felon là “máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất của Nga”.

Theo thông tin cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/1, kể từ mùa hè 2022, mặc dù Nga "gần như chắc chắn" đã chọn triển khai tiêm kích Su-57 Felon trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng Điện Kremlin nhiều khả năng đã hạn chế các nhiệm vụ trong phạm vi biên giới Nga.

Tờ Newsweek dẫn đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đang đề phòng rủi ro công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 bị lộ trong xung đột Nga - Ukraine.

Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Harry J. Kazianis đánh giá rằng khó có khả năng Nga điều Su-57 đến Ukraine bởi nếu Kiev bắn hạ được một chiếc tiêm kích này, sẽ có nhiều nghi vấn về năng lực của Không quân Nga.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các lực lượng nước này đã sử dụng "tài tình" chiến đấu cơ tàng hình ở Ukraine.

Ông Shoigu vào tháng 8/2022 nói với truyền thông nhà nước rằng Su-57 có "mức độ bảo vệ rất cao trước các hệ thống phòng không khác nhau" cũng như các cuộc tấn công tên lửa.

Quân đội Nga nhận chiếc Su-57 đầu tiên vào năm 2020. Theo viện nghiên cứu RAND Corporation (Mỹ), chiếc chiến đấu cơ hai động cơ, một chỗ ngồi này đã được phát triển từ năm 2002 với kỳ vọng đối trọng được chiếc F-35 của Mỹ.

Su-57 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2010. Su-57 xuất hiện trên bầu trời Syria vào năm 2018 khi vẫn ở trong giai đoạn phát triển.

Hãng tin TASS (Nga) trong tháng 8/2022 đưa tin dự kiến đến cuối năm 2024, Lực lượng Không quân-Vũ trụ (VKS) nước này sẽ nhận 22 chiếc Su-57 và đến năm 2028 là 76 chiếc.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Business Insider)
Nhà khoa học tên lửa hàng đầu Nga, 'cha đẻ' tên lửa hành trình Kalibr qua đời
Nhà khoa học tên lửa hàng đầu Nga, 'cha đẻ' tên lửa hành trình Kalibr qua đời

Pavel Kamnev là một trong những trụ cột của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, là tác giả của hàng chục loại tên lửa, trong đó có tên lửa hành trình tầm xa Kalibr.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN