Đại sứ Ukraine: Vũ khí 'hiện đại' của phương Tây giúp thay đổi cục diện xung đột với Nga

Một trong những đại sứ hàng đầu của Ukraine cho biết, sự đa dạng của các loại vũ khí mới từ phương Tây đang viện trợ cho Kiev sẽ tạo tiền lệ quan trọng cho việc mở rộng hỗ trợ của NATO cho Ukraine năm 2023, khi các nhà lãnh đạo nước này đang nỗ lực giành ưu thế trong cuộc xung đột với Nga.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện ở Anh tháng 11/2022. Ảnh: AFP

Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko và là cựu bộ trưởng ngoại giao, mới đây cho rằng sự tăng cường viện trợ quân sự từ phương Tây với các loại vũ khí tiên tiến hơn là rất quan trọng để tránh "xung đột bị đóng băng".

Ông Prystaiko, người cũng từng là người đứng đầu phái bộ Ukraine tại NATO và Đại sứ tại Canada, nói về viện trợ nước ngoài: “Hãy cùng nỗ lực phối hợp với nhau và xem điều này có thể làm được gì. Có thể đó sẽ là một cuộc đột phá tại một mặt trận nào đó ở phía Nam, hoặc toàn bộ mặt trận sẽ thay đổi nhờ các loại viện trợ bổ sung", cảnh báo thêm rằng việc viện trợ "nhỏ giọt" vũ khí mới sẽ kém hiệu quả hơn.

Tuần trước, Ukraine đã nhận được cam kết từ Mỹ, Pháp và Đức viện trợ nhiều phương tiện chiến đấu bộ binh bọc thép mới, lần lượt là Bradley, AMX-10 RC và Marder - để hỗ trợ lực lượng Ukraine. Đức cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ một hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất. Patriot sẽ là hệ thống tên lửa đắt tiền nhất được gửi đến Ukraine cho đến nay.

Ông Prystaiko cho biết sự xuất hiện của Patriot có thể mở đường cho việc viện trợ những vũ khí tiến tiến khác như xe tăng chiến đấu chủ lực và máy bay chiến đấu, điều mà phương Tây cho đến nay vẫn do dự cung cấp.

Ông Prystaiko nói: “Chúng tôi chưa bao giờ kỳ vọng nhận được hệ thống Patriot. Nghiêm túc mà nói, đây là hệ thống chống tên lửa đạn đạo hàng đầu, điều này hoàn toàn không cần bàn cãi. Tôi cho rằng xe tăng, trực thăng và thậm chí cả máy bay chiến đấu giờ đây có thể dễ dàng viện trợ hơn nhiều".

Theo ông Prystaiko, sự phát triển từng bước trong viện trợ quân sự "là điều tự nhiên", giải thích rằng các hệ thống pháo được gửi tới Ukraine "ban đầu chỉ là những khẩu pháo kéo, sau đó là đến pháo tự hành".

Vị đại sứ trên cho rằng Ukraine và các đối tác NATO phải chuẩn bị để đảm bảo những vũ khí tiên tiến có thể được sử dụng ngay lập tức. Do đó, ông kêu gọi: "Hãy đào tạo phi công và nhân viên (bảo trì, bảo dưỡng) của chúng tôi ngay bây giờ". Ông Prystaiko nhấn mạnh rằng các nhiệm vụ huấn luyện nước ngoài có giá trị rất lớn đối với Ukraine. Hiện hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện khắp châu Âu và Mỹ.

"Đầu tiên, nó cho phép chúng tôi giảm bớt gánh nặng. Thứ hai, sự an toàn của quá trình huấn luyện được tăng lên phần nào, bởi vì phía Nga thỉnh thoảng tìm cách tấn công các thao trường huấn luyện ở khu vực miền Tây, nơi chúng tôi đang huấn luyện lính nghĩa vụ của mình. Thứ ba, điều này cho phép chúng tôi tăng cường tương tác với NATO", ông Prystaiko nêu rõ.

Cho đến nay, các đối tác phương Tây vẫn chưa mở kho vũ khí cũ của họ ở mức độ mà Ukraine mong muốn. Kiev vẫn kêu gọi viện trợ thêm thêm nhiều hệ thống phòng không, xe tăng chiến đấu chủ lực, máy bay chiến đấu và các loại vũ khí tầm xa của NATO như hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS.

Công Thuận/Báo Tin tức - newsweek.com

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.