Liên quân Arab tấn công đài phát thanh tại thành phố Hodeida, Yemen

Truyền thông của phiến quân Houthi đưa tin, 4 người đã thiệt mạng vào ngày 16/9 tại thành phố cảng Hodeida của Yemen sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu không kích vào một đài phát thanh địa phương. 

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu nhằm vào mục tiêu của lực lượng Houthi ở sân bay Hodeida ngày 19/6. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo kênh truyền hình Al-Masirah, cuộc tấn công nhằm vào đài phát thanh nằm ở quận Al-Marawah, làm 3 nhân viên bảo vệ và một nhân viên phát thanh thiệt mạng. Liên hiệp truyền thông Yemen đã lên án cuộc tấn công là một "tội ác chiến tranh", đồng thời kêu gọi các tổ chức địa phương và quốc tế cho thấy sự đoàn kết với đài này.

Tình hình tại Yemen đã xấu đi nghiêm trọng kể từ tháng 6, khi các lực lượng chính phủ do Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi dẫn đầu và liên quân do Saudi Arabia tấn công nhằm giành lại Hodeida, thành phố cảng chủ chốt cho công tác viện trợ nhân đạo, từ tay phiến quân Houthi.

Đặng Tiến Trung (TTXVN)
Quân Chính phủ Yemen kiểm soát tuyến đường tiếp tế chính của phiến quân
Quân Chính phủ Yemen kiểm soát tuyến đường tiếp tế chính của phiến quân

Các nguồn tin quân sự ngày 12/9 cho biết lực lượng Chính phủ Yemen được liên quân do Saudi Arabia đứng đầu hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát hai tuyến đường tiếp tế chính của phiến quân Houthi dẫn tới thành phố cảng quan trọng Hodeida.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN