Israel sẵn sàng mở lại cửa khẩu Golan với Syria

Israel sẵn sàng mở lại một cửa khẩu vào Cao nguyên Golan, địa điểm mà hiện các lực lượng Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát từ tay quân nổi dậy.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman (giữa) phát biểu trong chuyến thăm cửa khẩu Quneitra ngày 27/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chuyến thăm tới cửa khẩu Quneitra mà phía Israel kiểm soát, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 27/9 tuyên bố mọi động thái khôi phục các hoạt động tại cơ sở này phụ thuộc vào Syria.

Phát biểu với phóng viên, Bộ trưởng Lieberman nêu rõ: "Việc chúng tôi đã tới đây, cổng Alpha, cũng như chúng tôi được biết các lực lượng của Phái bộ Giám sát rút quân của Liên hợp quốc (UNDOF) đã bắt đầu hoạt động và tuần tra với sự trợ giúp của quân đội Israel, cho thấy chúng tôi sẵn sàng mở lại cửa khẩu. Hiện tại, quả bóng nằm bên phần sân của Syria".

Lực lượng quân cảnh của Nga, đồng minh lớn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã tuần tra cửa khẩu Quneitra bên phía Syria, nơi theo ông Lieberman có cảnh sát và quan chức hải quan Syria hiện diện.

Israel đã chiếm phần lớn Cao nguyên Golan của Syria trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1976 và sáp nhập vào lãnh thổ của mình trong một động thái không được quốc tế công nhận. Được thành lập năm 1974, UNDOF có nhiệm vụ giám sát ranh giới ngừng bắn, chia cắt cao nguyên này thành hai phần, do Syria và Israel kiểm soát.

Phương Hoa (TTXVN)
Truyền thông Israel cảnh báo ‘ác mộng’ S-300 tại Syria
Truyền thông Israel cảnh báo ‘ác mộng’ S-300 tại Syria

Các phương tiện truyền thông Israel đã bày tỏ lo ngại về việc Nga quyết định chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria, đồng thời nhận định động thái này có thể gây hậu quả nguy hiểm cho Không quân Israel (IAF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN