Hàn Quốc, Mỹ nhất trí phối hợp thực thi thỏa thuận quân sự liên Triều mới ký kết

Ngày 27/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ James Mattis đã tiến hành điện đàm và nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc thực thi một thỏa thuận quân sự liên Triều được ký kết hồi tuần trước, nhằm giảm căng thẳng và tránh các cuộc đụng độ bất ngờ.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc gác tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc khu phi quân sự liên Triều, gần Kaesong. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: “Hai bộ trưởng đã nhất trí duy trì một trạng thái phối hợp quân sự vững chắc, liên lạc và hợp tác chặt chẽ giữa các giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ trong khi diễn ra tiến trình thực thi thỏa thuận quân sự liên Triều”.

Hai bộ trưởng cũng nhất trí rằng sự hợp tác giữa Mỹ và Hàn Quốc đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, trước tình hình an ninh đang thay đổi tại Bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị tham vấn an ninh (SCM) cấp bộ trưởng thường niên lần thứ 50 dự kiến diễn ra tại Washington D.C. vào cuối tháng 10 tới. 

Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng hồi tuần trước, Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký kết thỏa thuận quân sự toàn diện nhằm giảm thiểu nguy cơ đụng độ quân sự và giảm căng thẳng ở khu vực biên giới.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Hàn Quốc xúc tiến cho đàm phán quân sự liên Triều
Hàn Quốc xúc tiến cho đàm phán quân sự liên Triều

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 10/1 đã bắt đầu các bước chuẩn bị cho cuộc đàm phán quân sự đầu tiên với Triều Tiên trong suốt hơn 3 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN