Những thiết kế được Hải quân Hoàng gia Anh công bố. Ảnh: Daily Mail
Hải quân Hoàng gia Anh chưa tiết lộ chi phí của việc hiện thực hóa các thiết kế này. Tờ Daily Mail (Anh) cho biết Hải quân Hoàng gia Anh đã khuyến khích các kỹ sư trẻ tham gia vào cuộc thi do trường Công nghệ và Khoa học Kỹ thuật Hải quân Anh (UKNEST) tổ chức nhằm giúp lực lượng này phát triển ý tưởng cho hạm đội không người lái sẽ định hình hoạt động của Hải quân Hoàng gia Anh trong 50 năm tới.
Thiết kế được công bố lần này là 4 phương tiện quân sự có tên 'Fast Strike', 'Underwater Platform', 'Carrier Vessel' và 'Surface Combatant'.
Fast Strike bao gồm một khí cầu helium khổng lồ, sử dụng năng lượng Mặt Trời. Theo Hải quân Hoàng gia Anh, các máy bay không người lái có vẻ ngoài như chiến đấu cơ sẽ được phóng từ Fast Strike. Ảnh: Daily Mail
Underwater Platform trong khi đó có hình dáng như một động vật biển to lớn nhưng thực tế được lấy cảm hứng thiết kế từ san hô não. Underwater Platform vận chuyển các thiết bị có tên “Hex Block” mang theo vũ khí, đạn dược hoặc công nghệ giám sát. Bên cạnh đó. “Hex Block” còn chứa thiết bị xung điện từ (EMP) có năng lực tiêu hủy hệ thống điện của kẻ thù ở gần. Ảnh: Daily Mail
Carrier Vessel là chiến hạm với phần thân tàu có thể phóng máy bay không người lái hoặc các phi cơ quân sự hạng nặng. Carrier Vessel sẽ được trang bị công nghệ cảm biến lượng tử và các trạm để chiếu tia laser và hình ảnh ba chiều. Ảnh: Daily Mail
Surface Combatant trong khi đó di chuyển dưới nước và phát ra các “hộp sinh sống” cho thủy thủ vào bên trong. Ẩn mình dưới các cánh và thân tàu của Surface Combatant là các thiết bị không người lái dưới nước mang khả năng tấn công tàng hình. Ảnh: Daily Mail
Một kỹ sư trẻ của UKNEST-cô Fiona McIntosh cho biết mọi thiết kế được diễn giải trước các quan chức cấp cao của Hải quân Hoàng gia Anh.
Chuẩn Đô đốc Nick Hine đánh giá: “Những kỹ sư trẻ tham gia vào dự án này có suy nghĩ rất thực tế và tưởng tượng thật sự, phản ánh quan điểm của Hải quân Hoàng gia Anh”.
Tiến sĩ Sidharth Kaushal tại Viện Dịch vụ Hoàng gia Liên hiệp Anh (RUSI) nhận định với Sky News rằng một số đề xuất là 'rất hợp lý' trong khi những đề xuất khác lại có tính chất suy đoán.
Thiếu tên lửa đánh chặn và chịu sức ép từ các đợt tập kích liên tiếp, Ukraine buộc phải huy động những tiêm kích F-16 đắt đỏ để săn lùng UAV Nga. Giải pháp này phát huy hiệu quả trước mắt, nhưng đang làm gia tăng áp lực lên phi đội vốn đã ít ỏi của Kiev.
Đô đốc Pierre Vandier, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chuyển đổi Đồng minh của NATO, nhận định quân đội Nga đã thích ứng nhanh và đổi mới công nghệ đáng kể so với năm 2022. Trong khi đó, ông lo ngại NATO có nguy cơ tụt hậu do những quyết định bị trì hoãn, thiếu cam kết kinh phí và các quy trình lỗi thời.
Ngày 19/10, Nhật Bản đã mở màn cuộc tập trận chung với Mỹ mang tên Keen Sword (Kiếm Sắc), kéo dài đến ngày 29/10, với sự tham gia của khoảng 45.000 quân nhân Nhật Bản và 12.000 binh sĩ Mỹ.
Chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi, cố vấn cấp cao cho Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo “cha của các loại tên lửa Iran” đã sẵn sàng giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khoản đầu tư của đối phương trên khắp khu vực.
Tuyên bố mới của Tổng thống Zelensky về tình hình chiến trường Ukraine đang tạo ra sự đối lập đáng chú ý với những thông tin được Moskva công bố, trong bối cảnh giao tranh tại Donetsk tiếp tục diễn biến phức tạp.