Hà Lan sẽ viện trợ Ukraine hai tàu quét thuỷ lôi lớp Alkmaar

Tại cuộc họp báo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ở Trung tâm Truyền thông Odesa, bà Kaisa Ollongren, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan, tuyên bố Amsterdam sẽ viện trợ cho Ukraine hai tàu quét thủy lôi lớp Alkmaar.

Chú thích ảnh
Tàu rà phá thủy lôi lớp Alkmaar. Ảnh: Defense Express

Theo trang Defense Express, việc chuyển giao dự kiến được thực hiện vào khoảng năm 2025. Bên cạnh đó, Hà Lan cũng sẽ bắt đầu huấn luyện các thủy thủ Ukraine trong thời gian tới.

Ngoài phát hiện và gỡ mìn, tàu thủy lôi lớp Alkmaar còn có thể được sử dụng để bảo vệ các tuyến đường thương mại trên biển. Alkmaar thường được sử dụng để bảo vệ các tàu buôn bằng cách giữ cho các tuyến đường vận chuyển đến các cảng thông thoáng hoặc dọn sạch khu vực có mìn để các tàu hải quân khác có thể đi qua.

Hà Lan ban đầu có 15 tàu săn thủy lôi lớp Alkmaar, nhưng nước này sẽ thay thế loại tàu này bằng các mẫu hiện đại hơn vào năm 2025. Amsterdam đã bán gần hết Alkmaar và hiện chỉ còn 5 chiếc. Ukraine sẽ nhận 2 tàu. Vào năm 2025, Hà Lan sẽ tiếp nhận những “thợ săn mìn” mới.

Trong chuyến thăm thành phố cảng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ollongren cũng thông báo rằng ngoài tàu quét mìn, Hà Lan sẽ cung cấp cho Kiev phương tiện chiến đấu cầu đổ bộ - phương tiện bắc cầu lội nước tự hành, được sử dụng để hỗ trợ xe tăng và các phương tiện khác qua chướng ngại vật nước. Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ nhận được hệ thống radar phát hiện máy bay không người lái từ Hà Lan.

Hà Lan đã ủng hộ mạnh mẽ Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ hơn một năm trước. Amsterdam đã chuyển giao 200 tên lửa phòng không vác vai Stinger cho Kiev ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022. Kiev đã triển khai loại vũ khí này hiệu quả chống lại các máy bay trực thăng Nga, và có thể sử dụng để đối phó với tên lửa từ khoảng cách không quá xa.

Mới đây, cùng với Đức, Hà Lan đã cung cấp pháo bọc thép và sẽ chuyển giao xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Hà Lan cũng gửi hai bệ phóng Patriot, đạn dược và huấn luyện binh lính Ukraine.

Kể từ đầu xung đột đến nay, Hà Lan đã cung cấp gần 1,3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Nước này cũng đã dành 2,6 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine cho năm 2023.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Defense Express)
Đại sứ Nga: UAV của Mỹ thu thập dữ liệu do thám giúp Ukraine tấn công Nga 
Đại sứ Nga: UAV của Mỹ thu thập dữ liệu do thám giúp Ukraine tấn công Nga 

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đang thu thập dữ liệu tình báo để lực lượng Kiev sử dụng cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ và binh sĩ Nga trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN