Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết, các chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp tại Việt Nam là sự kiện thường niên nhưng cũng là sự kiện quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Chuyến thăm lần này càng đặc biệt hơn khi diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Pháp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm là đối tác chiến lược; khẳng định quan điểm chung của hai nước trong nhiều nội dung, đặc biệt là về tự do hàng hải và hàng không.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam nhấn mạnh, chuyến thăm của tàu Prairial đánh dấu tình đoàn kết trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, thể hiện sự tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là tự do hàng hải. Thời gian tới, Pháp và Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận hoạt động của tàu tuần dương PRAIRIAL tại cảng Chùa Vẽ, TP Hải Phòng:
Tàu tuần dương PRAIRIAL đã cập cảng Chùa Vẽ.
Tàu tuần dương PRAIRIAL thuộc lớp Floréal, đồn trú tại Pappeete (Polynésie thuộc Pháp) và trực thuộc lực lượng vũ trang tại Polynésie. Tàu dài 94m với thủy thủ đoàn khoảng 100 người.
Tàu được trang bị máy bay trực thăng loại Dauphin (cá heo).
Chiếc trực thăng này được giao nhiệm vụ rất đa dạng như: bảo đảm chủ quyền tại các vùng đặc quyền kinh tế cả Pháp hay hỗ trợ người dân...
Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết, chuyến thăm xã giao của tàu PRAIRIAL đánh dấu tình đoàn kết trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, thể hiện sự tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là tự do hàng hải.
Đại tá Francois Maignan, thuyền trưởng tàu PRAIRIAL thông tin: Tàu có nhiệm vụ tuần tra trên biển từ khu vực biển Polynésie (Pháp) đến khu vực phía Nam của châu Á, góp phần đấu tranh chống đánh khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển quốc tế cũng như trong các khu vực đặc quyền kinh tế của các quốc đảo ở Thái Bình Dương.
Trong hành trình tại châu Á, tàu có các hoạt động hợp tác với lực lượng vũ trang các nước trong khu vực.
Tại cảng Chùa Vẽ, Hải quân Pháp và Hải quân Việt Nam đã có cuộc giao lưu, diễn tập nhiều hoạt động nghiệp vụ.
Pháo hạm 100mm là vũ khí mạnh nhất trên tàu Prairial. Trước đây tàu cũng có bệ phóng tên lửa chống hạm nhưng hiện nay đã bị gỡ bỏ.
Giống như nhiều chiến hạm Pháp khác, tàu PRAIRIAL cũng có khẩu hiệu của riêng mình là "Phẩm hạnh, Tổ quốc, Danh dự, Kỷ luật". Các chữ này được chia nhỏ gắn trên khắp tàu. Trong ảnh là chữ "Phẩm hạnh" được gắn ở trước tàu.
Phòng chỉ huy trên tàu PRAIRIAL.