Belarus bắt đầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 3/4 thông báo nước này bắt đầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Chú thích ảnh
Các phương tiện quân sự Belarus tham gia một cuộc tập trận tại địa điểm bí mật tháng 9/2017. Ảnh: AP

"Hôm nay, thay mặt tổng thống, tôi tuyên bố cuộc kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus bắt đầu. Về bản chất, cuộc kiểm tra sẽ phức tạp và cho phép xác định khả năng của các chỉ huy trong việc quản lý đơn vị quân đội cấp dưới để đạt được mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất, cũng như các đơn vị quân đội sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ một cách kịp thời”, thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Belarus nêu rõ.

Trước đó, ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva và Minsk đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus. Phía Nga khẳng định điều này không vi phạm các cam kết của Nga về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngày 2/4, Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga dự định triển khai tại Belarus sẽ được bố trí tại gần biên giới phía Tây của Nhà nước liên minh giữa 2 quốc gia này.

Phát biểu trên kênh truyền hình CTV, ông Gryzlov cho biết “Chúng (vũ khí hạt nhân) sẽ được dịch chuyển tới gần biên giới phía Tây của Nhà nước liên minh của chúng ta và sẽ gia tăng khả năng đảm bảo an ninh của chúng ta. Điều này sẽ được thực hiện bất chấp những lời phàn nàn từ châu Âu và Mỹ”.

Nhà ngoại giao này cũng tái khẳng định kế hoạch hoàn thành các kho chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus vào trước ngày 1/7, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố trước đó.

Phản ứng trước việc Nga và Belarus thống nhất về việc đặt vũ khí hạt nhân, Ukraine đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. "Thế giới phải đoàn kết chống lại kẻ gây nguy hiểm cho tương lai của nền văn minh nhân loại", Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố.

Trong khi đó, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 27/3 cho biết các quan chức Mỹ "chưa thấy bất kỳ chuyển động nào của bất kỳ vũ khí hạt nhân chiến thuật nào hoặc bất kỳ thứ gì thuộc loại đó" kể từ say tuyên bố của ông Putin về Belarus. Ông Kirby nói rằng Washington không thấy gì có thể thúc đẩy sự thay đổi trong tư thế răn đe chiến lược của nước này.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Putin rằng Nga chỉ đang làm những gì Mỹ đã làm trong nhiều thập kỷ, đồng thời nói rằng các đồng minh phương Tây hành động với sự tôn trọng đầy đủ đối với các cam kết quốc tế của họ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Động đất mạnh làm rung chuyển bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga
Động đất mạnh làm rung chuyển bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga

Chiều 3/4, một trận động đất với độ lớn 6,6 đã tấn công bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Liên bang Nga, tới nay chưa có báo cáo về thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN