Quân phục Ratnik chống đạn bắn tỉa từ cự ly 10m

Trong cuộc thử nghiệm gần đây nhất, quân phục Ratnik đã không hề bị xuyên thủng sau khi bị bắn năm phát đạn súng bắn tỉa ở khoảng cách 10 mét.

Trong cuộc thử nghiệm gần đây nhất, quân phục Ratnik đã không hề bị xuyên thủng sau khi bị bắn năm phát đạn súng bắn tỉa ở khoảng cách 10 mét.

Vừa qua, trong một cuộc thử nghiệm tại thủ đô Moscow, áo giáp chống đạn sử dụng cho bộ quân phục tương lai Ratnik của Nga đã xuất sắc vượt qua bài thử độ chống đạn cấp độ 6.

Quân phục Ratnik chống đạn bắn tỉa từ cự ly 10m ảnh 1

Trong bài thử nghiệm này, người ta sử dụng súng bắn tỉa SVD Dragunov để bắn vào mục tiêu giả định mặc áo giáp trong bộ Ratnik từ khoảng cách 10m.

Với sơ tốc đạn lên đến 830 m/s và khoảng cách cực gần như vậy, chiếc áo giáp này không hề bị xuyên thủng sau 5 phát bắn. Chỉ có 5 vết lõm trên áo.

Thêm vào đó, bộ quần áo cũng được thử nghiệm trên người lính trong các nhiệm vụ trinh sát.

Trong chiến đấu, bộ quần áo phải đảm bảo đủ độ bền và không cản trở các động tác cơ động.

Các cuộc thử nghiệm quân phục Ratnik sẽ được tiếp tục cho đến hết năm tới và nếu không có gì thay đổi, Ratnik sẽ được trang bị chính thức cho quân đội Nga từ năm 2014.

Theo baodatviet.vn

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.