Thực trạng chiếm dụng khu vực xung quanh và dưới chân các trạm biến áp để kinh doanh đã diễn ra từ nhiều năm nay và dù đã được các lực lượng chức năng cảnh báo, nhắc nhở nhưng vì mục đích mưu sinh nên đại đa số người dân vẫn thờ ơ với việc bảo vệ hàng lang lưới điện cũng như sự an toàn đối với bản thân.
Tại nhiều tuyến phố Hà Nội, không ít người dân vì mưu sinh đã “liều mạng” với tử thần, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ngay cạnh các trạm biến thế của ngành điện lực.Tại phố Đào Duy Từ (Hoàn Kiếm), người dân chiếm dụng phần vỉa hè trống dưới chân trạm biến áp để kinh doanh trà đá, đồ ăn sáng… Thậm chí, họ còn sử dụng tủ điện làm nơi để đựng đồ và “thờ ơ” với những tấm biển cảnh báo: “Cấm sờ, điện cao áp cấm lại gần ”
Tương tự, nhiều trạm biến áp tại khu phố cổ như Hàng Bồ, Hàng Chiếu, Hàng Lược, Thuốc Bắc, Lò Sũ… cũng ở trong tình trạng bất cập này. Không khó tìm thấy những cửa hàng ăn uống, những điểm trông giữ xe nằm sát chân cột điện.
Người đàn ông thản nhiên cắt tóc ngay phía dưới trạm biến áp trên phố Chợ Gạo, bên cạnh là Ban quản lý điện.Trên phố Hàng Chiếu một số người dân vẫn chiếm dụng mặt bằng dưới trạm biến áp bán nước trà, bán hoa quả, bất chấp trên đầu họ có biển báo “nguy hiểm chết người”.Tận dụng cả dây điện đi qua để treo lồng chim.
Biển cảnh báo không “đe dọa” được quán nước, bãi trông giữ xe trên phố Thuốc Bắc.Không ít các bác xe ôm vẫn chờ khách ngay sát các tủ điện hoen rỉ, thậm chí vô tư tựa vào, bất chấp các nguy cơ từ việc chập điện, rò rỉ điện hoặc cháy nổ.Cửa hàng kinh doanh quây kín xung quanh trạm biến áp trên phố Đinh Liệt.
Gara ô tô Thái Dương ngay dưới chân trạm biến áp vô tư sơn, sửa xe bất chấp mức độ nguy hiểm của tấm biển cảnh báo đưa ra.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.