Quân Mỹ tại Hàn Quốc vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất

Tướng Curtis Scaparrotti - Tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc (USKF) đã yêu cầu lực lượng hỗn hợp Mỹ - Hàn luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, nhằm chống lại cách hành động gây hấn quân sự của Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới đây.
Quân Mỹ tại Hàn Quốc vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất ảnh 1

Máy bay B-52 (giữa) được máy bay chiến đấu F-15K (trái) của Hàn Quốc và F-16 (phải) của Mỹ hộ tống trên bầu trời căn cứ không quân Osan. Ảnh: Yonhap

“Tôi muốn các bạn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất với tầm nhìn dài hạn, bởi ngay phía trước sẽ là các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp”, Tướng Scaparrott – người đồng thời cũng là Tư lệnh lực lượng quân sự hỗn hợp Mỹ - Hàn, phát biểu trước binh sĩ hai nước khi thị sát các đơn vị không quân cùng với Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tướng Lee Sun-jun.

Theo dự kiến, Mỹ và Hàn Quốc tiến hành hai cuộc tập trận lớn trong cuối tháng 2/2016 và đây được xem là một “diễn biến nóng” nữa trên bán đảo Triều Tiên sau vụ Bình Nhương tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) hôm 6/1. 
Về phần mình, tướng Lee Sun-jun tuyên bố: “Sau vụ thử hạt nhân mới đây, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ lại có những hành động gây hấn bất thường, làm tình hình phức tạp hơn. Quân đội Hàn Quốc cần nỗ lực tuyệt đối để có được khả năng sẵn sàng chiến đầu ở mức cao nhất, làm thất bại những động thái khiêu khích từ Bình Nhưỡng, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”. 
Trong chuyến thị sát hiếm thấy này, cả hai ông Lee Sun-jun và Scaparrotti đều tái khẳng định quyết tâm đồng minh trong ngăn ngừa Triều Tiên có các hành động liều lĩnh khác. Trước đó một ngày, Mỹ đã điều một máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52 tới Hàn Quốc.
Hoài Thanh (Yonhap)

Dành cho bạn

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).