Quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 21/11/2025 về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ. 
Chú thích ảnh
Công an xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk đến khu vực còn bị ngập lụt cung cấp những gói hàng cứu trợ cho người dân thôn Phú Hữu (xã Hoà Thịnh) còn bị ngập sâu. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, nêu rõ: Trong tháng 11/2025, do mưa, lũ lớn tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng và sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều khu vực, làm gián đoạn giao thông, chia cắt các tuyến đường huyết mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và an toàn của nhân dân.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, Công điện chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực lớn trong phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua. Các địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời triển khai các lực lượng cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ người dân. Để tăng cường công tác quản lý, xuất cấp và sử dụng hàng dự trữ quốc gia nhằm tiếp tục hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương rà soát các mặt hàng dự trữ quốc gia bảo đảm chủng loại, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu xuất cấp ngay trong tình huống đột xuất, cấp bách, phục vụ công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, sạt lở…; Tổng hợp nhu cầu về hàng dự trữ quốc gia của địa phương để quyết định ngay việc xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, chủng loại, số lượng, chất lượng và đến tay người dân vùng bị ảnh hưởng sớm nhất có thể; Chỉ đạo các đơn vị dự trữ quốc gia sẵn sàng phương tiện, nhân lực để vận chuyển, giao nhận hàng dự trữ quốc gia 24/24h. Tổ chức giao hàng đúng địa điểm quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, giao nhận; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế dự trữ quốc gia bảo đảm đồng bộ, chủ động chuẩn bị các nguồn lực, năng lực dự trữ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là trong các tình huống đột xuất, cấp bách.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương rà soát các mặt hàng dự trữ quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, chủ động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo thẩm quyền và quy định pháp luật để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; Huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác vận chuyển, bảo quản và phân phối hàng dự trữ quốc gia đến các vùng bị chia cắt, ngập sâu, đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tiếp nhận và phân phát hàng cứu trợ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch được giao; tổng hợp nhu cầu hàng dự trữ quốc gia ngành nông nghiệp, y tế của các địa phương để sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ theo thẩm quyền và quy định; chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức xuất cấp, vận chuyển, giao hàng dự trữ quốc gia bảo đảm quy định, kịp thời, thuận tiện.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi sát diễn biến thiên tai, mưa lũ, sạt lở trên địa bàn; chủ động báo cáo, xác định chính xác, đầy đủ nhu cầu cấp thiết về hàng dự trữ quốc gia trong và sau mưa lũ để kịp thời đề xuất, kiến nghị gửi các Bộ, cơ quan xem xét xuất cấp, hỗ trợ theo quy định; Tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng hàng dự quốc gia được cấp đúng mục đích, đúng đối tượng. Chỉ đạo các cấp chính quyền cơ sở tổ chức phân bổ trực tiếp đến từng hộ dân, người dân bị ảnh hưởng, chú ý các hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân tại các vùng bị cô lập, đảm bảo hỗ trợ người dân nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và các Phó Thủ tướng theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, các Bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện Công điện này.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc thực hiện Công điện này, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trần Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.