Quản lý thị trường vàng đã có hiệu ứng tích cực

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp quản lý thị trường vàng nói chung và Nghị định 24/2012/NĐ-CP về “siết” hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định 24) nói riêng, thị trường vàng đã đạt được những kết quả khả quan.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp quản lý thị trường vàng nói chung và Nghị định 24/2012/NĐ-CP về “siết” hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định 24) nói riêng, thị trường vàng đã đạt được những kết quả khả quan.
Từ năm 2014 đến nay, tại nhiều thời điểm, mặc dù thị trường vàng thế giới có những lúc tăng, giảm đột biến nhưng thị trường vàng trong nước vẫn không biến động mạnh, NHNN không phải sử dụng dự trữ ngoại hối để can thiệp thị trường. Mạng lưới kinh doanh mua, bán vàng miếng mới đã được thiết lập. Đến nay, quyền sở hữu, tích trữ, mua, bán vàng miếng hợp pháp của người dân được bảo vệ. Thị trường vàng đã được sắp xếp lại một cách cơ bản, tạo tiền đề phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân.
Ngoài ra, việc triển khai quy định tổ chức sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng và can thiệp bình ổn thị trường đã phát huy tác dụng. Theo NHNN, toàn bộ quan hệ huy động, cho vay vốn bằng vàng đã được chuyển hoàn toàn sang quan hệ mua - bán vàng. Đây là bước tiến quan trọng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế.
Minh Phương

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.