Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện 57.000 mặt nạ giả, chuyển công an điều tra

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Banobagi tại một điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn phường Phú Lương, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 427 triệu đồng.

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội), ngày 17/6, đơn vị phối hợp với Công an phường Phú Lương tiến hành kiểm tra một điểm tập kết mỹ phẩm tại khu đất dịch vụ Văn Nội, tổ dân phố 2, phường Phú Lương. Chủ sở hữu số hàng hóa được xác định là ông Đ.H.T.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn mặt nạ dưỡng da mang nhãn hiệu Banobagi, ghi xuất xứ Hàn Quốc (Made in Korea), gồm nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Tổng số hàng hóa bị tạm giữ lên tới 57.000 miếng mặt nạ. Chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng đang lưu thông trên thị trường.

Chú thích ảnh
Lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra lô hàng mặt nạ giả.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Banobagi - nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 325531 do cơ quan có thẩm quyền cấp năm 2019.

Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 11 đã gửi văn bản đề nghị Công ty TNHH C-YOON Việt Nam, đơn vị đại diện quyền sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam xác minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên.

Ngày 18/6, Công ty TNHH C-YOON Việt Nam có văn bản phản hồi khẳng định toàn bộ 57.000 miếng mặt nạ bị tạm giữ không phải là sản phẩm của hãng Banobagi, không do hãng sản xuất và cũng không được phép phân phối tại thị trường Việt Nam. Do đó, đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Banobagi đã được bảo hộ.

Trên cơ sở kết quả xác minh và các tài liệu liên quan, Đội Quản lý thị trường số 11 cùng cơ quan phối hợp xác định toàn bộ số hàng hóa đang bị tạm giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định là 427,5 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, hành vi của ông Đ.H.T. có dấu hiệu tội phạm. Sau khi họp thống nhất, Đội Quản lý thị trường số 11 và Công an phường Phú Lương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật cho Công an phường Phú Lương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ phẩm vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thông tin chính thức về vụ cháy mô hình Tháp Ngọc ở Hưng Yên

Thông tin chính thức về vụ cháy mô hình Tháp Ngọc ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ cháy tại Hồ Bán Nguyệt, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên lan truyền trên mạng xã hội vào chiều 7/10, UBND phường Phố Hiến khẳng định đây là mô hình Tháp Ngọc được triển khai lấy ý kiến nhân dân, thực chất là công trình trang trí tạm thời.

Đồng hành, hỗ trợ sinh kế bền vững cho nạn nhân chất độc da cam

Đồng hành, hỗ trợ sinh kế bền vững cho nạn nhân chất độc da cam

Theo ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai, năm 2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai phối hợp cùng các tổ chức triển khai Dự án hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam. Sau khi được hỗ trợ vốn, các nạn nhân da cam tại Đồng Nai đã đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Ngày 7/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), từ ngày 9/10 sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long.

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Ngày 7/10, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hộ gia đình ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, xã Đình Cương người bị thu hồi 2,7ha đất để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hành Đức-Hành Minh năm 2023 nhưng không được đền bù hiện đã được UBND xã Đình Cương phê duyệt (phương án đợt 4, điều chỉnh bổ sung phương án đợt 1) đền bù số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.