Quản lý khoáng sản trên sông Đồng Nai gặp khó vì 'cát tặc' ngày càng tinh vi

Thời gian qua, công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn còn những tồn tại như: Việc bơm, trên địa bàn tỉnh việc hút cát trái phép trên sông vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra.

Đó là nhận định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai sau 2 năm (2017- 2018) thực hiện Chỉ thị về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Nhiều bến bãi tập kết cát dọc hai bên bờ sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa Bình Dương và Đồng Nai.

Thực trạng trên là do còn một số địa phương chưa quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản theo giấy phép. Một số cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan còn thiếu tính chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra xử lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị, Ban Cán sự UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa, các mỏ, điểm khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; xử lý dứt điểm tình trạng các bến thủy nội địa kinh doanh vật liệu xây dựng không phép dọc tuyến sông, suối trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản; nâng cao vai trò người đứng đầu và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý khai thác, kinh doanh khoáng sản.

Mới đây, tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, ông Trần Trung Nhân, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu phản ánh việc đối tượng khai thác cát trái phép thường hoạt động vào ban đêm. Các đối tượng đi một nhóm nhiều người trên 5 ghe thay phiên nhau bơm hút cát dưới sông Đồng Nai. Mỗi đêm, những ghe này thu về số tiền bán cát khoảng 200 triệu đồng. Do lợi nhuận từ bơm hút cát trái phép quá lớn, các đối tượng hoạt động liều lĩnh, manh động.

Trước trình trạng khai thác cát trái phép trên sông, đặc biệt tại các địa bàn giáp ranh Đồng Nai - Bình Dương, Đồng Nai - Thành phố Hồ Chí Minh, một số địa phương đã kiến nghị cần được trang bị ca nô tuần tra.

Vấn đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết giao Ban Cán sự UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật nhằm từng bước trang bị phương tiện và củng cố nhân lực, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn.

Mới đây, TTXVN có loạt bài phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, nhất là tại các địa bàn giáp ranh. Việc làm này không những gây thất thoát lớn nguồn tài nguyên quốc gia mà còn làm sạt lở đất nghiêm trọng hai bên bờ sông, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước đang cung ứng cho hơn 20 triệu cư dân vùng hạ du lưu vực sông Đồng Nai.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Sáng 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế các thành viên trong gia đình nhằm cướp tài sản.
Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.