Quân ly khai ra tối hậu thư buộc lính Ukraine nộp vũ khí

Quân ly khai đã ra tối hậu thư buộc binh sĩ Ukraine tại chốt quân sự số 31 đóng ở Luhansk phải giao nộp vũ khí và rời khỏi vị trí, nếu không sẽ bị tiêu diệt.
Quân ly khai đã ra tối hậu thư buộc binh sĩ Ukraine tại chốt quân sự số 31 đóng ở Luhansk phải giao nộp vũ khí và rời khỏi vị trí, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Một binh sĩ thuộc tiểu đoàn tiễu phạt tại miền đông Ukraine cho biết, lực lượng dân phòng ở Luhansk đã yêu cầu các binh sĩ Ukraine đóng tại chốt quân sự số 31 trên đường cao tốc Bakhmutka nhanh chóng giao nộp vũ khí.
Quân ly khai ra tối hậu thư buộc lính Ukraine nộp vũ khí ảnh 1

Một chốt quân sự của quân đội Ukraine ở miền đông-nam. Ảnh: Reuters

Nhân chứng này cho biết, tối hậu thư này được phe ly khai chuyển đi thông qua một lái xe taxi vào lúc 7h30 (giờ địa phương). Hạn chót cho việc giao nộp vũ khí chưa được tiết lộ, nhưng liền sau đó là 5 quả sung cối được phía dân phòng bắn đi, xem như là một lời cảnh báo. Hồi tuần trước, một yêu sách tương tự cũng được quân ly khai đưa ra đối với chốt quân sự số 32. Cuối cùng, 110 lính Ukraine đóng ở đây đã phải tháo lui, sau khi bị dân phòng khai bao vây, cắt đường tiếp tế. Binh sĩ đóng tại đây đã không nhận được tiếp viện trong hai tuần, hết nước, cạn đạn dược. Trong khi đó phe ly khai tiếp tục tạo sức ép mạnh mẽ, với hơn 20 xe tăng, 3 giàn phóng rocket cùng với nhiều trọng pháo.Hiện chính quyền Ukraine chưa đưa ra lời bình luận nào trước tình hình ở chốt 31. Hoài Thanh (Theo UNIAN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.