Quản lý công sản: Góp phần thắt chặt chi tiêu công

Bộ Tài chính cho biết cơ quan này đã thực hiện việc điều chuyển 113 ô tô từ các dự án kết thúc cho các cơ quan, đơn vị sử dụng để hạn chế tối đa việc mua sắm mới. Đây là biện pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay khi Thủ tướng Chính phủ ra lệnh dừng mua mới xe công...

Bộ Tài chính cho biết cơ quan này đã thực hiện việc điều chuyển 113 ô tô từ các dự án kết thúc cho các cơ quan, đơn vị sử dụng để hạn chế tối đa việc mua sắm mới. Đây là biện pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay khi Thủ tướng Chính phủ ra lệnh dừng mua mới xe công, điều hòa nhiệt độ và thiết bị văn phòng để kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm, cơ quan này đã tiến hành điều chuyển 113 ô tô, 52 xe gắn máy từ những dự án đã kết thúc cho các đơn vị đang có nhu cầu sử dụng nhưng chưa thể cấp mới. Bên cạnh đó, 97 ô tô đắt tiền được mua sắm để phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2010 cũng được xử lý theo hướng điều chuyển hoặc phân cấp cho các đơn vị phù hợp.

Về xử lý tài sản của các dự án kết thúc, chủ yếu được hình thành qua việc tiếp nhận nguồn vốn ODA của các tổ chức quốc tế và Chính phủ các nước, trong 6 tháng đầu năm 2011, Bộ Tài chính đã thống nhất với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xử lý đối với 113 chiếc xe ô tô với giá trị 97,308 tỷ đồng, giá trị còn lại 90,392 tỷ đồng; 52 xe gắn máy với nguyên giá 1,228 tỷ đồng. Số phương tiện này được điều chuyển cho các cơ quan nhà nước để quản lý, sử dụng, đáp ứng yêu cầu công tác của các đơn vị, giảm chi ngân sách nhà nước và tiết kiệm nguồn tài sản từ kết thúc dự án, phục vụ tốt hơn nhu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị.

Theo Bộ Tài chính, từ năm 2005 đến nay, cơ quan này chưa mua thêm bất kỳ một ô tô nào. Các xe đang sử dụng cho hoạt động công tác của các Bộ trưởng và Thứ trưởng là xe cũ đã qua sử dụng được điều chuyển từ các cơ quan khác về Bộ Tài chính. Nhiều xe trong số này được sản xuất từ năm 1992, 1993. Xe mới nhất được sản xuất năm 2004.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, để kiểm soát tài sản công hiệu quả, các bộ, ngành địa phương bắt đầu kê khai tài sản là nhà đất, phương tiện đi lại, trang thiết bị, vật dụng khác... Tính đến tháng 6/2011, Cục Quản lý Công sản đã lưu trữ thông tin của trên 97.000 đơn vị sử dụng ngân sách. Trong đó, gần 79.300 đơn vị có tài sản nằm trong diện phải kê khai theo quy định.

Minh Phương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.