Quản lý chặt chẽ động vật nuôi có nguồn gốc tự nhiên sau vụ cá sấu sổng chuồng

Ngày 7/8, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, trước sự việc cá sấu sổng chuồng ra môi trường tự nhiên (chưa rõ nguyên nhân) vào ngày 24/7, tại xã Khánh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các các xã, phường tăng cường quản lý động vật nuôi có nguồn gốc tự nhiên.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Khánh Bình, vào khoảng 8 giờ ngày 24/7, trên địa bàn xã có 2 con cá sấu sổng chuồng ra môi trường tự nhiên. Công an xã và người dân đã tìm, bắt được 1 con, trọng lượng 5,7 kg; còn 1 con đến nay vẫn chưa tìm thấy (không rõ trọng lượng).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Khánh Bình huy động lực lượng chức năng và người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm, vây bắt con cá sấu sổng chuồng còn lại; tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân khu vực lân cận cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng, tránh tai nạn, tuyệt đối không để người dân (nhất là trẻ em) tắm sông.

Các đơn vị, người dân tiếp tục quan sát, trường hợp phát hiện cá sấu xuất hiện, kịp thời thông báo ngay đến UBND xã hoặc cơ quan chức năng của xã để huy động lực lượng vây bắt. UBND xã rà soát, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp vây bắt cá sấu sổng chuồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND các xã, phường thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở nuôi động vật có nguồn gốc tự nhiên trên địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở nuôi thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, bố trí chuồng trại và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh để động vật nuôi thoát ra môi trường xung quanh. Trường hợp phát hiện động vật nuôi nguy hiểm sổng chuồng hoặc mất kiểm soát, người dân kịp thời báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để xử lý ngay theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm khẩn trương hỗ trợ địa phương, đơn vị chức năng và người dân khoanh vùng, tìm kiếm, vây bắt con cá sấu sổng chuồng còn lại, đảm bảo an toàn cho người dân; kiểm tra hồ sơ, thủ tục, xử lý trách nhiệm chủ cơ sở nuôi cá sấu không đảm bảo an toàn theo thẩm quyền, quy định (nếu có vi phạm). Sở tổ chức rà soát tình hình nuôi động vật có nguồn gốc từ tự nhiên trên phạm vi toàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở nuôi thực hiện hồ sơ, thủ tục, bố trí chuồng trại và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, quy định. 

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 24/7, có hai con cá sấu được phát hiện nổi trên khu vực kênh Hội, nghi là cá sấu sổng chuồng từ các cơ sở nuôi trong khu vực. Trong ngày 24/7, lực lượng chức năng đã triển khai phương án tìm kiếm và vây bắt được một con cá sấu có trọng lượng 5,7 kg.

UBND xã Khánh Bình đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sau khi bắt được cá sấu ngoài tự nhiên. Người dân không hoang mang nhưng cần cảnh giác trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt ở các khu vực sông rạch, nhất là không để trẻ em tắm sông.

Chính quyền địa phương khuyến cáo, các hộ nuôi cá sấu cần nhanh chóng gia cố, sửa chữa chuồng trại nhằm tránh sự cố tương tự. Nếu phát hiện trường hợp cá sấu sổng chuồng, người dân cần thông báo ngay cho chính quyền để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phát đi cảnh báo mưa lớn kèm lốc, sét diện rộng tại Nam Bộ, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng tại Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 17/9, Nam Bộ trong và TP Hồ Chí Minh được dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tổng lượng mưa cả đợt có nơi trên 250 mm, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và ngập úng.

Lâm Đồng chấn chỉnh việc xử lý rác

Lâm Đồng chấn chỉnh việc xử lý rác

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các địa phương khẩn trương làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời hoàn tất các công việc, thủ tục để lựa chọn và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ, bảo đảm việc xử lý rác trên địa bàn được thực hiện liên tục, không để phát sinh tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.