Quan hệ với Mỹ rạn nứt, Thủ tướng Canada sang châu Á tìm hướng thương mại mới

Phát biểu khi công bố chuyến công du thương mại bắt đầu từ Ấn Độ, Thủ tướng Carney nhấn mạnh: “Canada đang tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát”.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Narendra Modi cùng Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: ANI

Theo hãng tin AFP, trong tuần này, Thủ tướng Carney sẽ lên đường tới châu Á nhằm thúc đẩy mở rộng thương mại quốc tế. Đây là một phần trong kế hoạch giảm sự phụ thuộc của Canada vào Mỹ, điều mà ông cho rằng đã khiến nền kinh tế nước này trở nên dễ bị tổn thương.

Theo kế hoạch, ngày 26/2, Thủ tướng Carney sẽ khởi hành tới Ấn Độ, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước, bao gồm Ấn Độ, Australia và Nhật Bản.

Trong tuyên bố công bố chuyến đi, ông Carney nêu rõ: “Trong một thế giới ngày càng bất ổn, Canada đang tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Chúng ta đang thiết lập các quan hệ đối tác mới ở nước ngoài nhằm tạo thêm sự chắc chắn, an ninh và thịnh vượng trong nước”.

Thủ tướng Carney cho rằng trật tự toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang dần suy giảm, đồng thời nhấn mạnh Canada không nên kỳ vọng hệ thống cũ sẽ quay trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời nhiệm sở.

Các mức thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt đối với ô tô, nhôm, gỗ và thép được cho là đang gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế Canada.

Theo ông Carney, để bảo vệ tương lai kinh tế, Canada cần mở rộng mạnh mẽ quan hệ thương mại quốc tế với các quốc gia ngoài Mỹ.

Ấn Độ được xác định là mục tiêu trọng điểm. Thủ tướng Carney cho biết mong muốn tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương, hướng tới mục tiêu đạt 51 tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, cuộc gặp giữa ông Carney và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ thu hút sự chú ý, trong bối cảnh hai bên nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương vốn rạn nứt nghiêm trọng từ năm 2024.

Trước đó, cựu Thủ tướng Justin Trudeau cáo buộc Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại một nhà hoạt động Sikh nổi tiếng tại miền Tây Canada năm 2023. Phía New Delhi đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc này, dẫn tới những hệ lụy ngoại giao đáng kể.

Sau Ấn Độ, Thủ tướng Carney dự kiến thăm Sydney và Canberra của Australia, trước khi tới điểm dừng chân cuối cùng là Tokyo (Nhật Bản), và trở về nước vào ngày 7/3.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.