Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã có những bước phát triển tích cực

Sáng 15/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp cùng Đại học Sài Gòn TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1/1950 - 26/1/2019), thể hiện thiện chí và tình hữu nghị tốt đẹp giữa người dân TP Hồ Chí Minh và nhân dân Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, và các đại biểu thực hiện nghi lễ đốt nến truyền thống của Ấn Độ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Lập cho rằng, mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Ấn Độ có từ lâu đời trên cơ sở giao thương, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo.

Qua những thăng trầm của lịch sử, hai nước đã khẳng định luôn là người bạn tin cậy, thân tình và dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã có những bước phát triển tích cực và gặt hái nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục đào tạo, du lịch.

Trong năm 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh  cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao và hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giao thương giữa hai nước như kỷ niệm Ngày Cộng hòa và Ngày Độc lập của Ấn Độ, Ngày Yoga quốc tế lần thứ 4, Hội thảo “Hợp tác nghiên cứu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 1986 đến nay”…

Ông Huỳnh Thành Lập khẳng định, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt - Ấn TP Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hơn nữa hoạt động phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức thêm nhiều chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, ngoại giao nhân dân, kết nối giao thương để sự phối hợp đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc Ấn Độ, ông K. Srikar Reddy, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, mối liên hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam có nguồn gốc lịch sử lâu đời, được các thế hệ lãnh tụ hai nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Rajendra Prasad, Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng nhân dân hai nước củng cố, vun đắp.

Mối quan hệ song phương Ấn Độ - Việt Nam dựa trên sự tin tưởng, sự hiểu biết lẫn nhau và đồng quan điểm về các vấn đề trong khu vực và quốc tế khác nhau, được củng cố qua các chuyến thăm lẫn nhau của các lãnh đạo quốc gia hai nước.

Chú thích ảnh
Ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. 

Ông K. Srikar Reddy nhấn mạnh, là trung tâm kinh tế lớn của đất nước, TP Hồ Chí Minh đã thu hút nhiều công ty, nhà đầu tư, thương nhân và chuyên gia Ấn Độ đến đầu tư, hợp tác kinh doanh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, giao lưu giữa Ấn Độ và Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh đánh giá cao và cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh đã hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ song phương Ấn Độ và Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, tại Đại học Sài Gòn TP Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Triển lãm Văn hóa Ấn Độ, giới thiệu một số hình ảnh, hiện vật về nền văn hóa dân tộc đa dạng và phong phú của Ấn Độ.

Hiện Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam. Trong năm 2017, thương mại song phương Việt Nam và Ấn Độ đạt hơn 12 tỷ USD, phấn đấu 15 tỷ USD vào năm 2020. Ấn Độ hiện đứng thứ 29 trong tổng số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 188 dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 878 triệu USD.

Lượng du khách Việt Nam đến Ấn Độ tăng liên tục và đạt hơn 25 nghìn lượt trong năm 2017. Số lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam từ 33 nghìn lượt năm 2010 tăng lên 110 nghìn lượt vào năm 2017, tăng trung bình 19% mỗi năm.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.