Quan hệ Pháp-Iran trở nên căng thẳng 

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 26/5 cảnh báo quan hệ giữa Paris và Tehran trở nên khó khăn hơn sau khi nhà nước Cộng hòa Hồi giáo kết án học giả người Iran gốc Pháp Fariba Adelkhah 6 năm tù giam. 
Chú thích ảnh
Học giả người Iran gốc Pháp Fariba Adelkhah. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên đài phát thanh France Inter, Ngoại trưởng Le Drian cảnh báo quyết định trên của Tehran sẽ khiến quan hệ giữa hai nước trở nên khó khăn hơn. Ông cũng kêu gọi nhà chức trách Iran phóng thích bà Adelkhah ngay lập tức.

Trong tháng này, Iran đã tuyên án 6 năm tù giam đối với bà Adelkhah - vốn bị giam giữ trong 1 năm qua, vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia.

Hai học giả người Pháp Fariba Adelkhah và Roland Marchal bị bắt hồi tháng 6/2019. Pháp đã nhiều lần yêu cầu phía Iran trả tự do cho hai học giả này. Iran sau đó đã hủy bỏ cáo buộc gián điệp đối với bà Adelkhah, song vẫn kết án bà này về tội "tuyên truyền chống chế độ chính trị" và có âm mưu phá hoại an ninh quốc gia của Iran. Trong khi đó, học giả Marchal cũng bị cáo buộc "cấu kết chống lại an ninh quốc gia" của Iran.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.