Quan hệ Nga - Trung duy trì động lực phát triển mạnh mẽ

Theo Tân Hoa xã, ngày 7/12, phát biểu trong cuộc họp thường kỳ lần thứ 27 với người đồng cấp Nga Mikhail Mishustin qua video, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bày tỏ nước này sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Nga và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Nga.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, kinh tế Trung Quốc và Nga bổ sung mạnh mẽ cho nhau, do đó hai bên cần tận dụng các cơ chế hợp tác song phương, các dự án hợp tác đang tiến triển ổn định trong các lĩnh vực then chốt và thường xuyên nâng cấp hợp tác kinh tế, thương mại. Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi hai bên tối ưu hóa tiến trình thông quan, cùng duy trì chuỗi cung ứng và chuỗi ngành nghề ổn định, thông suốt, làm sâu sắc hơn nữa trao đổi giữa các địa phương và nhân dân hai nước. 

Về phần mình, Thủ tướng Nga Mishustin cho biết trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga - Trung vẫn duy trì động lực phát triển mạnh mẽ, hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực tiếp tục được thúc đẩy. Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế, thương mại, nâng cấp hợp tác song phương và củng cố quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.