Quan hệ Lào - Việt Nam không gì có thể lay chuyển

Chiều 27/11 tại buổi tiếp Đại sứ Tạ Minh Châu đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Lào, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone tuyên bố, quan hệ Lào - Việt Nam phát triển toàn diện và đang đi vào chiều sâu...

Chiều 27/11 tại buổi tiếp Đại sứ Tạ Minh Châu đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Lào, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone tuyên bố, quan hệ Lào - Việt Nam phát triển toàn diện và đang đi vào chiều sâu trên tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” và cho rằng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tất yếu của lịch sử, đồng thời mong muốn hai bên làm hết sức mình để quan hệ đặc biệt giữa hai nước mãi trường tồn.

Chủ tịch Chummaly Saynhasone khẳng định: Dù tình hình như thế nào cũng không lay chuyển được mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.


Tại buổi tiếp, Đại sứ Tạ Minh Châu cũng khẳng định, trong nhiều năm qua, quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển tốt đẹp và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục và an ninh quốc phòng. Đến nay, Việt Nam có tổng vốn đầu tư tại Lào gần 5 tỷ USD với trên 400 dự án, là một trong 3 nước nước đầu tư nhiều nhất tại Lào; thương mại hai chiều cũng phát triển nhanh, chỉ riêng trong năm 2012 hai nước đã đạt gần 1 tỷ USD...

Các địa phương, đoàn thể hai nước không ngừng mở rộng hợp tác hiệu quả. Đặc biệt năm 2012 hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012” đã có sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội của hai nước.


Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.