Quan hệ kinh tế Mỹ - Hàn trước nguy cơ rạn nứt

Ngày 2/9, báo Washington Post của Mỹ đưa tin nước này đang lên kế hoạch rút khỏi hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc.

Động thái này của Washington được đưa ra giữa bối cảnh cả Mỹ và Hàn Quốc đều đang đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên và được cho là nếu xảy ra sẽ khiến mối quan hệ kinh tế giữa hai nước trở nên căng thẳng.

Quan hệ kinh tế Mỹ - Hàn trước nguy cơ rạn nứt ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo cho các cố vấn chuẩn bị cho việc rút lui khỏi FTA với Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Washington Post dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo cho các cố vấn chuẩn bị cho việc rút lui khỏi FTA với Hàn Quốc, tuy nhiên một số quan chức Nhà Trắng đang tìm cách ngăn cản ông Trump. Trước đó, ngày 22/8, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyung-chong cho biết Seoul sẽ không thảo luận về việc tái đàm phán FTA với Mỹ mà chưa xem xét nguyên nhân thực sự gây ra tình trạng mất cân bằng thương mại song phương.

Bộ trưởng Kim Hyung-chong cho biết Seoul đã đề xuất với phía Washington cùng nghiên cứu và đánh giá tác động của thỏa thuận thương mại song phương trong suốt 5 năm qua, cũng như nguyên nhân gây ra thâm hụt thương mại của Mỹ. Theo ông Kim, FTA Mỹ - Hàn không phải nguyên nhân gây ra tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia Gary Hufbauer và nhà phân tích Euijin Jung thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Mỹ), nói tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc không phải là hệ quả của Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Hàn (KORUS). Hai chuyên gia này cho rằng những nỗ lực nhằm thay đổi FTA giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ là “vô nghĩa”. Tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước không phải do FTA gây ra mà nguyên nhân nằm ở sự thiếu cân đối về tài khóa và tỷ giá.

KORUS FTA có hiệu lực từ năm 2012 và được coi là một biểu tượng làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trump đã gọi văn kiện này là "thảm họa" và cam kết sửa đổi. Kim ngạch song phương Hàn - Mỹ đã tăng từ 100,8 tỷ USD năm 2011 lên 109,6 tỷ USD năm 2016, với thặng dư thương mại của Hàn Quốc đạt khoảng 27 tỷ USD trong năm 2016, tăng mạnh so với con số 11,6 tỷ USD trước đó 5 năm.

Phương Nga (TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.