Quan hệ Ai Cập - Thổ Nhĩ Kỳ ấm lên

Quan hệ giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang cho thấy những tín hiệu ấm dần lên trong thời gian gần đây. Mới nhất, ngày 16/2, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã có cuộc gặp lần đầu tiên sau một thập kỷ với một phái đoàn gồm 14 đại diện của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, sự kiện trên được tổ chức tại trụ sở nội các ở Thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Madbouly nêu rõ “thông điệp rõ ràng và quan trọng” của sự kiện này cho thấy “tầm quan trọng của quan hệ thương mại và kinh tế giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ”. Ông Madbouly nhấn mạnh Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ lịch sử, bất chấp sự khác biệt chính trị trong các giai đoạn trước. Ai Cập mong muốn duy trì mối quan hệ giữa hai dân tộc và thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại. Thủ tướng  Madbouly đánh giá cao tất cả các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư vào Ai Cập trong những năm qua, hoan nghênh các đối tác mới và cam kết sẽ hỗ trợ đầy đủ các doanh nghiệp có ý định làm ăn tại quốc gia Bắc Phi này.

Thủ tướng Ai Cập cũng đã gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình nạn nhân của trận động đất thảm khốc tại Thổ Nhĩ Kỳ, cầu mong những người bị thương nhanh chóng bình phục và khẳng định sự hỗ trợ của Cairo đối với Ankara và người dân trong hoàn cảnh khó khăn này.

Theo số liệu do Tham tán thương mại của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Ai Cập Atilla Yenigun cung cấp, khoảng 200 công ty của nước này đang hoạt động tại Ai Cập.

Về phần mình, đại diện đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao những chính sách khuyến khích đầu tư của Ai Cập, đồng thời khẳng định các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tại Ai Cập không phải đối mặt với bất kỳ sự phân biệt đối xử nào trong suốt 15 năm qua. Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng vị trí chiến lược của Ai Cập - một trung tâm thương mại và đầu tư hàng đầu ở châu Phi, cũng như các hiệp định thương mại ưu đãi đã ký với các quốc gia châu Phi, để xuất khẩu hàng hóa sang các nước ở lục địa này. Các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ kế hoạch gia tăng các khoản đầu tư mới trị giá 500 triệu USD vào Ai Cập.

Quan hệ giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã có dấu hiện tan băng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thủ đô Doha của Qatar bên lề Lễ khai mạc World Cup 2022 hồi tháng 11 năm ngoái. Cũng trong năm 2022, Cairo và Ankara đã tổ chức 2 vòng đàm phán thăm dò ở cấp thứ trưởng ngoại giao nhằm hàn gắn mối quan hệ rạn nứt giữa hai bên.

Mối quan hệ giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng kể từ năm 2013 khi nhà lãnh đạo Ai Cập thuộc Phong trào anh em Hồi giáo, ông Mohamed Morsi, bị lật đổ. Ông Morsi được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ủng hộ.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.