Quân đội Zimbabwe kêu gọi người dân kiềm chế

Ngày 20/11, Tư lệnh quân đội Zimbabwe Constantino Chiwenga kêu gọi người dân bình tĩnh kiềm chế sau khi nổ ra các cuộc tuần hành phản đối Tổng thống Robert Mugabe.
Quân đội Zimbabwe kêu gọi người dân kiềm chế ảnh 1

Người dân Zimbabwe biểu tình tại thủ đô Harare ngày 18/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tư lệnh Chiwenga cho biết quá trình đàm phán thỏa thuận về việc Tổng thống Mugabe từ chức đã đạt được những tiến triển nhất định. Ông này cũng cho biết cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, người được quân đội ủng hộ kế nhiệm ông Mugabe, sẽ sớm trở về. Tổng thống Mugabe đã liên lạc với cựu Phó Tổng thống Mnangagwa và kết quả các cuộc trao đổi giữa hai ông sẽ sớm được thông báo. 
Cách đây hai tuần, quyết định của Tổng thống Mugabe cách chức Phó Tổng thống Mnangagwa đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tư lệnh Chiwenga và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia châu Phi này. 
Đêm 14/11, quân đội nước này đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm truy lùng "những phần tử tội phạm" xung quanh ông Mugabe, giành quyền kiểm soát các cơ quan nhà nước và các phương tiện truyền thông, đồng thời quản thúc Tổng thống Mugabe và vợ Grace Mugabe tại khu “Nhà Xanh” ở thủ đô Harare. 
Đại diện quân đội Zimbabwe khẳng định đây không phải là một cuộc đảo chính, song giới quan sát cho rằng hành động của quân đội sẽ mở ra một cuộc chuyển giao quyền lực tại quốc gia miền Nam châu Phi này.      
Xuất hiện trên truyền hình hôm 19/11, Tổng thống Mugabe đã chỉ trích những yêu cầu buộc ông từ chức. Một ngày sau đó, ông cũng yêu cầu tổ chức cuộc họp nội các vào ngày 21/11, trùng với ngày đảng ZANU-PF cầm quyền lên kế hoạch luận tội nhà lãnh đạo đã nắm quyền 37 năm tại quốc gia châu Phi này. 
Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra sau phiên họp đặc biệt của Ủy ban Trung ương đảng ZANU-PF, Bộ trưởng An ninh mạng Patrick Chinamasa cho biết Tổng thống Mugabe sẽ phải từ chức trước 12h trưa 20/11 nếu không đảng này sẽ bắt đầu tiến trình luận tội ông. Tuy nhiên, Tổng thống Mugabe đã từ chối từ chức.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.