Quân đội Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác tuần tra chung trên biển

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đô đốc Luechai Ruddit - Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN phát.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh chung của quan hệ giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam và Thái Lan những năm qua đã không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực. Thượng tướng hoan nghênh và đánh giá cao hợp tác giữa Quân chủng Hải quân Việt Nam với Hải quân Hoàng gia Thái Lan thời gian qua; các nội dung hợp tác hải quân phong phú, đa dạng như trao đổi đoàn, tuần tra chung, trao đổi thông tin tình báo, đào tạo, duy trì đường dây nóng, cử tàu thăm nhau...

Tổng Tham mưu trưởng mong muốn hai lực lượng tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thúc đẩy các nội dung hợp tác hiện có, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân chủng Hải quân Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng hải quân hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Đô đốc Luechai Ruddit cảm ơn Thượng tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời trên cương vị của mình Đô đốc Luechai Ruddit cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Đô đốc Luechai Ruddit đề nghị, hai bên tiến hành nhiều hơn nữa các cuộc tuần tra chung, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, duy trì an ninh trên biển, vì sự phát triển của mỗi nước và khu vực.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.