Quân đội Ukraine bị tố coi thường sinh mạng thường dân

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ngày 6/1 đã kêu gọi Thủ tướng Đức gây sức ép lên chính quyền Ukraine để quân đội nước này phải tôn trọng sinh mạng thường dân trong chiến dịch quân sự tại miền Đông.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ngày 6/1 đã kêu gọi Thủ tướng Đức gây sức ép lên chính quyền Ukraine để quân đội nước này phải tôn trọng sinh mạng thường dân trong chiến dịch quân sự tại miền Đông.

Quân đội Ukraine bị tố coi thường sinh mạng thường dân ảnh 1

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn đạn pháo nhằm vào lực lượng li khai tại làng Pisky, gần sân bay Donetsk ngày 5/12. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Trong một thông cáo, HRW cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel cần "gây áp lực" trên Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk khi hai bên tiếp xúc với nhau tại Berlin vào ngày 8/1 tới.

HRW cũng kêu gọi Thủ tướng Đức yêu cầu Chính phủ Ukraine cần có chỉ thị rõ ràng và cụ thể cho binh sĩ Ukraine "không được sử dụng một số loại vũ khí, cũng như các loại bom, chất nổ nhất định ở những nơi có thường dân sinh sống". HRW yêu cầu chính quyền Kiev mở điều tra về những cáo buộc quân chính phủ đã tấn công mù quáng "không phân biệt giữa các mục tiêu quân sự và dân sự".

Trong một báo cáo được công bố hồi tháng 10/2014, HRW đã tố cáo quân đội Ukraine liên tục sử dụng các loại bom bi, cũng như bắn tên lửa Grad vào các mục tiêu dân sự.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông hồi tháng 4/2014 đến nay đã có hơn 4.700 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường. Dự kiến, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo các nước Đức và Pháp sẽ có cuộc gặp Kazakhstan vào ngày 15/1 tới để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.