Quân đội Trung Quốc nới lỏng tiêu chuẩn tuyển quân

Tờ "Nhật báo Trung Quốc" ngày 17/6 đưa tin quân đội nước này đang quyết tâm tuyển mộ những tân binh được giáo dục tốt hơn, đồng thời nới lỏng yêu cầu về chiều cao, cân nặng và thị lực, trong khi cắt giảm những ứng cử viên chưa tốt nghiệp trung học.
Tờ "Nhật báo Trung Quốc" ngày 17/6 đưa tin quân đội nước này đang quyết tâm tuyển mộ những tân binh được giáo dục tốt hơn, đồng thời nới lỏng yêu cầu về chiều cao, cân nặng và thị lực, trong khi cắt giảm những ứng cử viên chưa tốt nghiệp trung học.
Quân đội Trung Quốc nới lỏng tiêu chuẩn tuyển quân ảnh 1

Ảnh minh họa - THX/TTXVN

Trung Quốc có lực lượng quân đội hùng hậu nhất thế giới với 2,3 triệu quân thường trực và chi phí quốc phòng đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Trong thập kỷ trước, Bắc Kinh đã khởi động chương trình hiện đại hóa đầy tham vọng, phát triển các hệ thống vũ khí mới và nâng cấp lực lượng.Nguồn tin trên dẫn lời văn phòng tuyển quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã hạ thấp độ cao tối thiểu của tân binh, nâng cao giới hạn cân nặng tối đa, giảm tiêu chuẩn thị lực đối với tân binh và thậm chí bắt đầu tiếp nhận những tân bình xăm trổ. Tin có đoạn viết: "Việc tuyển các tân binh chất lượng cao hơn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc xây dựng một đội ngũ quân đội hùng mạnh và tinh nhuệ".T.N (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.